04/03/2025 - 17:40

Nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ lúa gạo và phát triển ngành hàng bền vững 

(CT) - Ngày 4-3, tại Hà Nội, ông Ðỗ Ðức Duy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu gạo về tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo vùng ÐBSCL. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan thành phố, doanh nghiệp… dự họp trực tuyến tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tham gia phát biểu tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Vụ đông xuân 2024-2025, các tỉnh, thành vùng ÐBSCL đã gieo trồng được hơn 1,5 triệu héc-ta lúa, đạt 101% so với kế hoạch và nhiều trà lúa đông xuân đã bước vào thu hoạch. Theo các báo cáo, đánh giá của Bộ NN&MT và nhiều địa phương vùng ÐBSCL, tuy gặp phải các điều kiện thời tiết và sâu bệnh bất lợi nhưng năng suất lúa đông xuân 2024-2025 tại nhiều nơi vẫn đạt khá tốt, đồng thời chất lượng lúa được nâng cao và giá thành sản xuất được kéo giảm nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tăng cường sản xuất các giống lúa chất lượng cao. Nhìn chung, hiện lúa đông xuân tại các địa phương đều được tiêu thụ kịp thời, không xảy ra tình trạng lúa bị ùn ứ không bán được. Tuy nhiên, nông dân tại hầu hết các địa phương vùng ÐBSCL đều kém vui vì giá lúa giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, nhiều loại lúa đã giảm ít nhất từ 1.300-1.500 đồng/kg. Dù vậy, đa phần nông dân vẫn có lời và nếu so với những năm trước đây, giá nhiều loại lúa vẫn ở mức tương đương và có cao hơn chút ít. Nguyên nhân giá lúa giảm do giá gạo xuất khẩu trên thế giới giảm và hầu hết các nước xuất khẩu đều đang gặp khó do áp lực nguồn cung tăng, nhất là khi Ấn Ðộ cho mở cửa xuất khẩu gạo trở lại, trong khi nhu cầu nhập khẩu tại nhiều nước giảm sau một thời gian tăng nhập khẩu và dự trữ gạo. Gần đây, nguồn cung lúa gạo hàng hóa của nước ta cũng tăng khi vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của cả nước là ÐBSCL đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa đông xuân…

Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng thuộc Bộ NN&MT cùng các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các hiệp hội và doanh nghiệp đã cập nhật, cung cấp các thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu lúa gạo tại ÐBSCL và của cả nước. Ðồng thời cùng nhau thảo luận, phân tích làm rõ các cơ hội, tiềm năng phát triển và các thách thức mà ngành lúa gạo Việt Nam đã và đang phải đối mặt. Qua đó, các đại biểu đã kiến nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước cùng nông dân, doanh nghiệp và các bên có liên quan kịp trời triển khai nhiều giải pháp cho trước mắt và lâu dài nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu thụ lúa gạo và thúc đẩy phát triển ngành hàng lúa gạo bền vững. Nhiều đại biểu kiến nghị, trước mắt cần tăng cường các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ về vốn để đẩy mạnh các hoạt động thu mua, tạm trữ, chế biến và tiêu thụ lúa để ổn định giá và hoạt động sản xuất lúa đảm bảo theo các chỉ tiêu, kế hoạch năm. Về lâu dài, cần tăng cường liên kết chặt chẽ theo chuỗi và đẩy mạnh thực hiện Ðề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ÐBSCL (Ðề án 1 triệu héc-ta lúa CLC). Chú ý tổ chức lại sản xuất, bố trí mùa vụ phù hợp với điều kiện từng tiểu vùng và hỗ trợ cần thiết về đầu tư hạ tầng, về vốn… để nâng cao hiệu quả sản xuất, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu và thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp trong thu mua và tiêu thụ lúa.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ðỗ Ðức Duy ghi nhận ý kiến của các đại biểu và cho biết sau cuộc họp này Bộ sẽ tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện khẩn để chỉ đạo thực hiện các giải pháp kịp thời. Bộ trưởng Ðỗ Ðức Duy cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc bộ cùng các bộ ngành Trung ương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, các Sở NN&MT và UBND các tỉnh, thành triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ lúa gạo và phát triển ngành hàng bền vững. Trong đó, chú ý tiếp tục cải tiến sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với đẩy mạnh thực hiện Ðề án 1 triệu héc-ta lúa CLC. Phát triển chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, chuyển đổi xuất khẩu thô sang sản phẩm chế biến sâu. Xây dựng, phát triển thương hiệu, hình ảnh về sản xuất lúa gạo bền vững, thân thiện môi trường, đáp ứng yêu cầu các thị trường khó tính và tiềm năng. Mở rộng, đa dạng thị trường tiêu thụ…

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết