30/05/2010 - 10:30

Đồng bằng Sông Cửu Long

Nhiều dự án "an cư" cho người quá cố

Phối cảnh Công viên nghĩa trang Thiên Đường. 

Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư đã tham gia đầu tư dự án hoa viên nghĩa trang (HVNT) tại nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL với mục tiêu đáp ứng nhu cầu an táng, di dời mồ mã cho người quá cố, lấy quỹ đất để phát triển các dự án khu công nghiệp, khu dân cư… ở một số địa phương.

Trung tuần tháng 5-2010, Công ty cổ phần Đầu tư Hoa Sen có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh báo cáo quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công viên nghĩa trang Thiên Đường rộng 24,9ha nằm phía sau giáp với Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ, thuộc phường Ba Láng và phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, trình lên UBND TP Cần Thơ. Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm, Giám đốc điều hành dự án - Công ty cổ phần Đầu tư Hoa Sen, cho biết: Dự án công viên nghĩa trang Thiên Đường sẽ là quần thể kiến trúc hoàn chỉnh với đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết và được thiết kế hiện đại mang kiến trúc của người Á Đông, dựa theo mô hình HVNT của các nước phát triển như: Singapore, Hàn Quốc... Sau khi hoàn thành, nghĩa trang này thực hiện các chức năng dịch vụ an táng cho người đã khuất với hình thức chôn một lần và hỏa táng, bảo quản chăm sóc mộ, dịch vụ cho người đến thăm viếng và tham quan với tiêu chuẩn hiện đại tiên tiến, chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh môi trường... Theo quy hoạch, khu nghĩa trang gồm các khu chức năng: Khu chôn cất một lần, khu nghĩa trang công giáo, khu nhà lưu tro, khu cát táng, khu văn phòng (nhà điều hành, quản trang..), khu dịch vụ công cộng (quảng trường trung tâm hành lễ, nhà tang lễ, chùa trung tâm...), khu cây xanh mặt nước, đường giao thông... với tổng vốn đầu tư trên 166 tỉ đồng.

Cùng thời điểm, Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch TP Cần Thơ cũng thông qua quy hoạch mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ tỷ lệ 1/500 có diện tích 6,17ha (nối với nghĩa trang hiện hữu, khoảng 4ha). Dự án quy hoạch mở rộng nghĩa trang này do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố làm chủ đầu tư, dự kiến chôn cất được khoảng 2.713 ngôi mộ. Nghĩa trang mở rộng được quy hoạch với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật: Cấp thoát nước, xử lý nước thải, môi trường, cấp điện; nhà tang lễ, nhà điều hành, nhà hỏa táng, nhà lưu cốt; bố trí cây xanh với mật độ cao; tuyến đường chính vào khu nghĩa trang rộng 7,5m, đường phụ 2m và bãi đậu xe rộng gần 1.500m2...

Trước đó, dự án HVNT nhân dân Hậu Giang rộng khoảng 14 ha tọa lạc tại ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) cặp quốc lộ 61 do Công ty cổ phần Mê Kong làm chủ đầu tư, hiện đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đưa vào khai thác. HVNT này có tỷ lệ sử dụng đất chiếm 56%, phần còn lại là công viên cây xanh, đường giao thông, nhà tang lễ, khu hỏa táng, nhà lưu tro cốt... HVNT cũng phân khu chức năng rất cụ thể bao gồm mộ phổ thông, mộ đơn, mộ song lập, mộ đôi cao cấp, mộ cải táng, mộ gia tộc, mộ người có đạo... Ông Ngô Phúc Hiện, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mê Kong, cho biết: Công ty chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết, từ chôn cất, xây dựng, trang trí mồ mã đến quản lý, làm vệ sinh... nên gia đình người đã khuất sẽ yên tâm khi đưa người thân vào đây an táng. Ông Hiện cũng cho biết, sang năm 2011 tại HVNT này sẽ tiếp tục đầu tư trung tâm hỏa táng hiện đại theo công nghệ châu Âu, nhà tang lễ... đúng với lịch trình các giai đoạn đầu tư. Được biết, HVNT này có 3 nhóm đối tượng phục vụ với 5 nhóm mộ: Mộ phổ thông 12 triệu đồng/mộ (bao gồm kim tĩnh bằng bêtông), mộ đôi cao cấp có nhà mồ giá từ 24 -84 triệu đồng/mộ, riêng đất dành lập khu mộ gia tộc (từ 100m2 trở lên) có giá từ 1,8 – 2,2 triệu đồng/m2, tùy vị trí...

Tháng 4-2010, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Nam Việt (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cũng đã giới thiệu dự án HVNT ở TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) rộng 52,3 ha vốn đầu tư khoảng 200 tỉ đồng và dự án HVNT tại TP Long Xuyên (An Giang) diện tích trên 20 ha, kinh phí đầu tư ban đầu hơn 50 tỉ đồng. Ông Trịnh Quang Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Nam Việt, cho biết: Đến thời điểm này, dự án HVNT ở TP Cà Mau đã hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công ty đang triển khai thực hiện xây dựng hạ tầng theo quy hoạch. Sau khi hoàn thành, HVNT Cà Mau sẽ đảm bảo cho 40.700 chỗ an nghỉ cho người đã khuất. Còn dự án HVNT tại TP Long Xuyên, công ty đang thực hiện đền bù giải tỏa, đang mời gọi các đối tác cùng hợp tác đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án vừa nêu...

Tại TP Cần Thơ, các dự án HVNT do các doanh nghiệp đầu tư đang được ủng hộ, nhằm tạo ra quỹ đất phục vụ nhu cầu an táng của người dân. Tuy nhiên, yêu cầu chung của thành phố là các dự án phải nằm trong quy hoạch của thành phố và đầu tư phải đồng bộ, hiện đại. Chủ tịch UBND thành phố Trần Thanh Mẫn yêu cầu: Các dự án HVNT cần lưu ý đường giao thông vào nghĩa trang phải thông thoáng, cao độ sang lấp phải tính toán kỹ và dự phòng biến đổi khí hậu do nước biển dâng. Đồng thời, quan tâm môi trường, thoát nước mưa, xử lý nước thải cục bộ, phải bố trí cây xanh, hoa kiểng tạo bóng mát, mỹ quan đẹp...

Như vậy, ở ĐBSCL đang hình thành nhiều dự án HVNT. Ngoài dự án HVNT đầu tiên ở Gò Đen (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, diện tích 27 ha, vốn đầu tư 100 tỉ đồng), hiện nay các dự án HVNT đã có mặt ở TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang... Các dự án này sẽ góp phần giải quyết nhu cầu rất lớn nhằm an táng cho người đã khuất và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp hóa các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. An cư cho người sống cũng phải tính đến cho người đã khuất là đạo lý của mỗi người dân chúng ta, các dự án ra đời phù hợp với xu thế chung này.

Bài, ảnh: AN KHÁNH

Chia sẻ bài viết