03/08/2014 - 19:46

Đảng bộ phường Thuận An, quận Thốt Nốt:

Nhiều chuyển biến trên các lĩnh vực

Vài tháng nay, bà con khu vực Thới Bình 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, rất phấn khởi khi tuyến đường Phó Tiên và Thắng Lợi đã được đầu tư đổ bê tông, mở rộng 4m khang trang, sạch đẹp. Chỉ tính từ năm 2013 đến nay, phường đã huy động được hơn 3,8 tỉ đồng bê tông hóa 2.708m đường giao thông rộng 4m và xây 8 cây cầu bê tông. Sự đổi thay của bộ mặt đô thị là một trong nhiều nét mới đáng ghi nhận tại phường Thuận An kể từ sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ông Nguyễn Văn Bảo, người dân khu vực Thới Bình 2, kể: “Trước đây, đường Phó Tiên và Thắng Lợi bị xuống cấp, mỗi khi trời mưa lầy lội, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt. Đầu năm nay, chính quyền địa phương triển khai nâng cấp, bà con trong khu vực ai cũng mừng và đồng thuận đóng góp tiền để thực hiện…”. Theo đồng chí Trần Thanh Loan, Bí thư Đảng ủy phường, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 diễn ra cuối năm 2012, Đảng ủy phường đã chỉ ra hạn chế thuộc về trách nhiệm trong lãnh đạo của Đảng ủy. Nổi lên là một số tuyến đường trong phường xuống cấp nhưng chậm được nâng cấp. Nguyên nhân là do lãnh đạo thực hiện công tác vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình giao thông chưa đạt yêu cầu. Ngay sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường tiến hành rà soát các tuyến đường bị xuống cấp, đi lại khó khăn để xây dựng kế hoạch đề nghị quận đầu tư và vận động nhân dân đóng góp nâng cấp. Trong quá trình thực hiện, cùng với chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể phường, khu vực thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ vận động cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tích cực đóng góp tiền để thực hiện các công trình. Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động mạnh thường quân đóng góp để choàng gánh. Nhờ vậy, việc nâng cấp các tuyến đường giao thông đạt nhiều kết quả tốt. Tính từ năm 2013 đến nay, phường đã huy động được hơn 3,8 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1,13 tỉ đồng và hàng ngàn m2 đất làm 2.708m đường bê tông và 8 cây cầu bê tông. Nổi bật là các tuyến đường như: Rạch Chanh và đoạn đường Vàm Bằng Lăng, đoạn đường Phó Tiên, đoạn đường Kinh Thắng Lợi và đoạn đường Vàm Bò Ót…

Đồng chí Trần Thanh Loan, Bí thư Đảng ủy phường Thuận An (thứ hai bên trái sang), cùng các cán bộ phường khảo sát mô hình nuôi bò của anh Văn Tấn Thành, khu vực Thới Bình 1.
 

Theo đồng chí Thường trực Đảng ủy phường, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 vào cuối năm 2012, Đảng ủy phường đã phân tích, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm như: Việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội hàng năm tuy đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra nhưng tiến độ còn chậm và thiếu tính bền vững; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng dân dụng và vệ sinh môi trường xử lý chưa kịp thời; tệ nạn xã hội trên địa bàn phường chưa ngăn chặn triệt để…Gần 2 năm qua, Đảng ủy phường Thuận An chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và khu vực tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Ngay sau đợt kiểm điểm, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch và đề ra lộ trình thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chấn chỉnh những ban, ngành, đoàn thể phường, khu vực thực hiện nhiệm vụ chậm tiến độ; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ phụ trách khối, ngành, lĩnh vực và cán bộ chỉ đạo khu vực trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lĩnh vực, khối, ngành và khu vực được phân công.

Đặc biệt, với quyết tâm giúp bà con thoát nghèo bền vững, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể phường phối hợp với các ngành chức năng quận và thành phố tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi, đồng thời chỉ đạo các đoàn thể phường tín chấp cho bà con vay vốn làm ăn. Nhờ vậy, hiện nay nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đang từng bước phát triển và nhân rộng. Nổi bật nhất là mô hình chăn nuôi bò. Anh Văn Tấn Thành, nông dân khu vực Thới Bình 1, nói: “Gia đình tôi nuôi bò từ nhiều năm nay, nhưng trước đây chỉ nuôi 3-4 con. Từ năm 2013 đến nay được hỗ trợ kỹ thuật và vốn, gia đình tôi đã phát triển số lượng đàn bò lên 30 con. Nhờ vậy, kinh tế gia đình khấm khá hơn”. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Chi bộ khu vực Thới An, với sự quan tâm, hỗ trợ vốn và kỹ thuật của phường, hiện nay trong khu vực đã có 30 hộ phát triển mô hình nuôi bò, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao…

Thời gian qua, Đảng ủy cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng và khu vực thường xuyên theo dõi, nắm chặt tình hình, kịp thời phát hiện để ngăn chặn và xử lý tình trạng xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn. Trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, các ngành chức năng phường đã xử lý 9 trường hợp xây dựng không phép, sai phép, qua đó đã buộc 7 trường hợp tự tháo dỡ và đề nghị UBND quận phạt hành chính 2 trường hợp. Song song đó, Đảng ủy chỉ đạo các lực lượng chức năng phường tăng cường công tác tuần tra, canh gác và giáo dục cảm hóa 34 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật. Qua đó, lực lượng chức năng của phường đã bắt và xử lý 21 vụ đánh bạc, 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Việc khắc phục khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng theo 3 vấn đề cấp bách của Nghị quyết Trung ương 4 được Đảng ủy phường chú trọng. Theo đồng chí Trần Thanh Loan, Bí thư Đảng ủy phường, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy phường đã chỉ ra một số khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng. Nổi lên là công tác tuyên truyền giáo dục chậm đổi mới về nội dung và hình thức; một số chi bộ triển khai quán triệt nghị quyết cho đảng viên chưa đạt yêu cầu; một số ít đảng viên học nghị quyết chưa nghiêm túc; vẫn còn một vài đảng viên có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng. Tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng của một số cán bộ, đảng viên chưa cao. Ban Chấp hành Đảng bộ thiếu sâu sát trong công tác cán bộ nên có trường hợp được tuyển dụng chưa đúng quy trình, có trường hợp bố trí công việc không đúng chuyên môn, trình độ một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ chưa cao; công tác tạo nguồn phát triển Đảng còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng thiếu thường xuyên nên có trường hợp đảng viên vi phạm chưa được phát hiện và ngăn chặn kịp thời… Nhằm khắc phục tốt những hạn chế, khuyết điểm này, gần 2 năm qua, kể từ sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các đồng chí báo cáo viên của Đảng ủy tích cực nghiên cứu đổi mới công tác tuyên truyền miệng; giao các bí thư chi bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi và uốn nắn những đảng viên chưa chấp hành tốt việc học tập nghị quyết; giao các đảng ủy viên tham gia dự họp lệ với các chi bộ để giám sát và hướng dẫn các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt. Nhờ vậy, từ năm 2013 đến nay, mỗi khi Đảng ủy tổ chức học tập nghị quyết có trên 99% đảng viên tham gia, thái độ học tập nghiêm túc hơn; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ đúng nội dung theo hướng dẫn của trên. Đảng ủy đã cử 9 đồng chí đi đào tạo đại học chuyên ngành, cử 12 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị - hành chính; sắp xếp lại vị trí công tác của 6 cán bộ bảo đảm phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực công tác; chuyển đổi địa bàn chỉ đạo khu vực đối với 5 đảng ủy viên. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát động nhiều phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó từ năm 2013 đến nay, trong phường đã xuất hiện ngày càng nhiều quần chúng tích cực, trong đó có 19 quần chúng ưu tú đã được kết nạp vào Đảng và 15 quần chúng được lựa chọn đưa đi bồi dưỡng lớp cảm tình Đảng. Từ năm 2013 đến nay 3 đảng viên vi phạm đã được Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phát hiện và xử lý kịp thời.

Với sự quyết tâm cao và triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, đến nay Đảng ủy phường Thuận An đã khắc phục được nhiều khuyết điểm, bước đầu tạo sự chuyển biến trên các lĩnh vực. Năm 2013, phường đều hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết