28/06/2019 - 17:47

Nhật Bản nối lại hoạt động thương mại cá voi 

Sáng 1-7 tới, 5 con tàu của Nhật Bản sẽ rời cảng ở đảo Hokkaido để bắt đầu chuyến săn bắt cá voi vì mục đích thương mại lần đầu tiên trong hơn 30 năm.

Một tàu đánh bắt cá voi của Nhật Bản. Ảnh: whales.org

Theo đó, đội tàu sẽ không đi xuống vùng biển phía Nam mà chỉ hướng đến các vùng lãnh hải của Nhật Bản, 6 tháng sau khi nước này tuyên bố sẽ rút khỏi Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế (IWC) vào ngày 30-6. Quyết định gây tranh cãi trên được đưa ra sau khi IWC bác đề xuất nối lại hoạt động đánh bắt cá voi vì mục đích thương mại của Tokyo. Mới đây, các nhà hoạt động môi trường trên khắp thế giới đã lên án kế hoạch săn bắt cá voi trở lại của Nhật Bản. Trong lá thư công bố ngày 28-6, các nhóm bảo tồn động vật hoang dã thúc giục các lãnh đạo dự thượng đỉnh G20 đề ra “biện pháp can thiệp” và chỉ trích hoạt động đánh bắt cá voi vì lợi nhuận của nước chủ nhà hội nghị. Kitty Block, Chủ tịch Tổ chức nhân đạo quốc tế (HSI), kêu gọi các lãnh đạo thế giới không nên “nhắm mắt làm ngơ” trước cái gọi là “cuộc tấn công không thương tiếc” vào cá voi ở phía Bắc Thái Bình Dương.

IWC được thành lập vào năm 1946 với 89 thành viên nhằm bảo tồn cá voi và quản lý việc săn bắt động vật này trên khắp thế giới. Ủy ban đã cấm đánh bắt cá voi phục vụ mục đích thương mại vào năm 1986. Dù vậy, trong hơn 3 thập niên qua, Nhật vẫn săn bắt cá voi ở vùng biển Nam Cực dưới danh nghĩa “nghiên cứu khoa học” (giết mổ khoảng 330 con/năm) - danh mục được miễn trừ khỏi lệnh cấm.

Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản, có 300 người hành nghề săn bắt cá voi và cá voi chỉ chiếm khoảng 0,1% tổng lượng thịt tiêu thụ ở xứ sở hoa anh đào trong năm 2016. Thật ra, lượng cá voi tiêu thụ tại Nhật Bản cũng đã giảm xuống chỉ còn chưa tới 5.000 tấn trong những năm gần đây, so với 200.000 tấn hồi thập niên 1960 - thời điểm động vật có vú này là nguồn cung cấp prôtêin quan trọng.

THANH BÌNH (Theo Guardian, Reuters)

Chia sẻ bài viết