31/05/2016 - 20:25

Ô MÔN

Nhân rộng những điển hình học tập và làm theo Bác

Cùng với các địa phương khác, 5 năm qua, Quận ủy Ô Môn đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03) bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp ủy Đảng, đoàn thể tuyên dương, khen thưởng…

Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Quận ủy Ô Môn, Chi bộ Quận đoàn Ô Môn là một trong nhiều tập thể có những "việc làm" theo gương Bác cụ thể, thiết thực được tuyên dương, khen thưởng. Theo đồng chí Phạm Văn Hậu, Bí thư Quận đoàn Ô Môn, 5 năm qua, các cấp bộ đoàn trong quận đã ra quân thực hiện 32 công trình thanh niên cấp quận, 160 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. Tiêu biểu như: 8 công trình thanh niên "Thắp sáng quê hương" được thực hiện tại các phường Thới Long, Long Hưng, Thới Hòa, Châu Văn Liêm, Trường Lạc, với tổng chi phí trên 400 triệu đồng; xây dựng 2 cầu thanh niên chi phí trên 70 triệu đồng; xây 5 mô hình cột mốc chủ quyền Đảo Hoàng Sa, Trường Sa; xây mới và sửa chữa 12 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn;… Song song đó, các cấp bộ đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và an sinh xã hội, như: phối hợp tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 12.000 thanh niên; hiến trên 1.900 đơn vị máu; phối hợp tổ chức lễ hội Nụ cười Xuân, Trung thu, tặng quà, hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số quà trị giá trên 2,5 tỉ đồng;…

Lãnh đạo quận Ô Môn tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03.

Phong trào "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quận. Nhắc đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sư cô Thích Nữ Huệ Kim, Trụ trì Tịnh Thất Kim Liên, phường Thới Hòa bộc bạch: "Bản thân tôi nhận thấy đạo đức của Bác có nhiều điểm tương đồng với đạo pháp nhà Phật, như: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cần, kiệm, liêm chính, tinh thần tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách"... Từ đó, tôi cùng Ban Đại diện Phật giáo quận thường xuyên tuyên truyền, vận động Phật tử thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng hái lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, không vi phạm tệ nạn xã hội, tu hành đúng tôn chỉ, giáo lý, hành đạo theo phương châm "Vì đạo pháp, vì dân tộc""... Với suy nghĩ đó, sư cô Thích Nữ Huệ Kim luôn tích cực trong công tác vận động, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, Tịnh thất tổ chức 2-3 đợt tặng quà cho người nghèo, bệnh tật, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi;… Tổng số tiền vận động, hỗ trợ từ thiện xã hội từ năm 2011 đến nay trên 200 triệu đồng, giúp đỡ cho hơn 500 lượt người nghèo, cơ nhỡ, bệnh tật, khó khăn,…

Theo đánh giá của Quận ủy Ô Môn, 5 năm qua, cấp ủy Đảng các cấp trong quận đã tổ chức được 1.239 cuộc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 và các chuyên đề học tập và làm theo gương Bác trong nội bộ. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức 746 cuộc, triển khai trong cán bộ, đoàn viên, hội viên chưa là đảng viên, thu hút 17.178 lượt người dự. 100% chi bộ và trên 99% đảng viên viết bản đăng ký "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác bằng những công trình, phần việc thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Qua đó, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên được nâng lên, công tác cải cách hành chính ngày càng chuyển biến tích cực, công tác xây dựng Đảng và các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, việc làm tốt có sức lan tỏa mạnh mẽ. Điển hình, UBND quận triển khai thực hiện các dự án, công trình quan trọng trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, như: "Kè chống sạt lở sông Ô Môn", các dự án nâng cấp đô thị, xây dựng cầu đường giao thông, xây dựng và triển khai thực hiện mô hình đột phá về cải cách hành chính thông qua "Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ quận đến phường"; ngành công an tiếp tục duy trì mô hình "Đường dây nóng tố giác tội phạm", các mô hình "Cảm hóa giáo dục đối tượng tù tha về địa phương"... Qua đó, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, quận Ô Môn có 100 tập thể và 580 cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 03 vẫn còn những hạn chế, như: một số cấp ủy, tổ chức Đảng và người lãnh đạo chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03; công tác kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị chưa thường xuyên; vẫn còn tình trạng đăng ký các chuẩn mực đạo đức chung chung, chưa sát với nhiệm vụ thực tế;… Đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ô Môn cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong quận về nội dung liên quan đến việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đây cũng là một nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Quận ủy tiếp tục chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào sinh hoạt thường xuyên trong các cuộc họp lệ của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Chú trọng việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương người tốt, việc tốt…

Bài, ảnh: H. VÂN

Chia sẻ bài viết