17/08/2013 - 08:42

Nhà máy hạt nhân Mỹ dễ bị tấn công khủng bố

Nhà máy hạt nhân Diablo Canyon ở vùng bờ biển bang California. Ảnh: San Luis Obispo Tribune 

Trong báo cáo công bố hôm 15-8, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Texas (Mỹ) cho biết không có cái nào trong số 104 lò phản ứng hạt nhân thương mại và 3 lò phản ứng nghiên cứu của nước này được bảo vệ trước nguy cơ bị tấn công khủng bố, trộm cắp nhiên liệu ở cấp độ có thể chế tạo bom hoặc phá hoại nhằm gây ra một cuộc khủng hoảng hạt nhân.

Trong đó, rủi ro lớn nhất là khả năng kẻ xâm nhập có thể vô hiệu hóa hệ thống an ninh, lấy nước từ các hồ làm mát để xả chất phóng xạ hoặc dùng súng phóng lựu để vượt qua hàng rào bảo vệ của các nhà máy. Ngoài ra, báo cáo còn đặt giả thuyết những kẻ khủng bố có thể sử dụng máy bay, tàu thuyền chứa đầy chất nổ hoặc vũ khí hạng nặng để tấn công các lò phản ứng bởi các nhà máy chỉ có thể đối phó với các cuộc tấn công nhỏ lẻ, mà không có khả năng xử lý những vụ tấn công khủng bố lớn.

Báo cáo cho rằng các nhà máy hạt nhân nằm ở vùng ven biển tại một số bang như California, Massachusetts, New York, Bắc Carolina và Virginia là những khu vực dễ bị tấn công nhất. Đặc biệt, 3 lò phản ứng nghiên cứu - trong đó có một lò ở thành phố Gaithersburg chỉ cách Nhà Trắng 39km, vận hành bằng uranium được làm giàu ở cấp độ cao nhưng lại không có sự bảo vệ nghiêm ngặt nào.

Theo Giáo sư Alan Kuperman – đồng tác giả nghiên cứu thì chính phủ đã có một số bước tiến bộ kể từ sự kiện khủng bố ngày 11-9-2001 nhưng những nỗ lực đó là chưa đủ. "Không có cái nào trong số 104 lò phản ứng hạt nhân ở Mỹ có sự bảo vệ cần thiết chống lại một cuộc tấn công tương tự như vụ 11-9. Sẽ là một thảm kịch và thật thiếu trách nhiệm nếu không hành động ngay lập tức" – vị giáo sư này khẳng định. Đồng quan điểm, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Edward Markey cũng ủng hộ việc phải có thêm nhiều giải pháp để ngành công nghiệp hạt nhân Mỹ an toàn hơn trước tình trạng al-Qaeda đang cân nhắc việc tấn công nhà máy hạt nhân cũng như tiếp tục tìm kiếm các mục tiêu có thể gây ra tổn thất lớn nhất cho nước Mỹ.

Trong khi đó, tờ The Washington Post số ra ngày 15-8 dẫn các nguồn thông tin được tiết lộ của cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden cho biết cơ quan này đã hơn 2.000 lần vi phạm quyền riêng tư cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền cho phép trong vòng 5 năm qua kể từ khi được trao nhiệm vụ giám sát thông tin liên lạc.

VI VI (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết