10/04/2009 - 07:33

Nhà báo Đức tặng di sản văn hóa quý giá cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, mới đây, cụ Franz Faber, người Đức, đã gửi tặng Viện bảo tàng Hồ Chí Minh một di sản văn hóa quý giá liên quan tới Bác Hồ. Đó là hai cuốn truyện Kiều, một bằng tiếng Việt và một bằng tiếng Pháp, mà cụ Faber được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng năm 1955, thời kỳ cụ làm phóng viên thường trú đầu tiên của hãng Thông tấn CHDC Đức (ADN) tại Việt Nam, với mong muốn được cụ dịch sang tiếng Đức.

Hai cuốn truyện Kiều nói trên được coi là những kỷ vật quý giá nhất liên quan đến vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam mà cụ Faber đã lưu giữ trong suốt hơn 50 năm qua. Ngày 8-4, Đại sứ nước ta tại CHLB Đức Đỗ Hòa Bình và cán bộ Đại sứ quán đã tới thăm và chuyển tới cụ thư cảm ơn của Bảo tàng Hồ Chí Minh bày tỏ sự trân trọng đối với những tình cảm và việc làm đầy ý nghĩa của cụ đã góp phần cho công tác tập hợp thông tin, xây dựng hồ sơ phục vụ cho công việc nghiên cứu và giới thiệu những giá trị liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ bài viết