05/03/2026 - 08:57

Nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại ĐBSCL thuận lợi hơn so với các năm trước 

(CT) - Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, nguồn nước về ĐBSCL từ đầu mùa khô năm 2025-2026 đến nay ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm và cùng kỳ mùa khô 2024-2025.

Nông dân ở xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ chủ động trữ nước trong mương vườn để đảm bảo nước tưới cho cây trồng trong mùa khô 2025-2026.

Tổng lượng dòng chảy từ đầu mùa khô (từ ngày 1-11-2025 đến ngày 2-3-2026) về ĐBSCL qua trạm Kratie đạt khoảng 90 tỉ m3, so với trung bình nhiều năm (TBNN) cao hơn 30,04 tỉ m3, so với cùng kỳ mùa khô năm 2024-2025 cao hơn 34,82 tỉ m3. Tại biển Hồ, dung tích ngày 2-3-2026 còn khoảng 3,64 tỉ m3, so với dung tích TBNN (2010-2024) cao hơn 0,96 tỉ m3, so với cùng kỳ năm 2025 cao hơn 1,49 tỉ m3. Dòng chảy mùa khô năm 2025-2026 từ thượng lưu sông Mê Công về ĐBSCL được xem là năm khá thuận lợi hơn so với các năm gần đây. Xâm nhập mặn tại ĐBSCL có khả năng ở mức tương đương TBNN và thấp hơn mùa khô năm 2024-2025. Với mức độ xâm nhập mặn và hạ tầng công trình thủy lợi hiện tại thì có khả năng chủ động kiểm soát xâm nhập mặn nên ít có nguy cơ xảy ra thiếu nước trên diện rộng.

Tuy vậy, với dung tích hiện tại thì hiệu quả dòng chảy về ĐBSCL không còn nhiều. Dòng chảy về đồng bằng cũng phụ thuộc nhiều vào vận hành các hồ chứa ở thượng nguồn nên các khu vực cửa sông, ven biển cần đề phòng xảy ra mặn xâm nhập biến động bất thường vào bất cứ thời điểm nào trong mùa khô. Đặc biệt là các ngày triều cường, nhất là ngày 18-3 đến 22-3, ngày 31-3 đến 4-4-2026.

Tin, ảnh: K.T

Chia sẻ bài viết