 |
|
Tại nhiều chợ nội ô TP Cần Thơ, giá thịt heo đã giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với cách nay hơn 2 tuần. Ảnh: ANH KHOA |
Hiện nay, giá heo hơi tại nhiều tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) như: Cần Thơ, Bến Tre, Hậu Giang, Vĩnh Long... đang giảm mạnh do nhiều người nuôi đang bán tháo đàn heo. Hiện giá heo hơi chỉ còn ở mức 3,5-3,9 triệu đồng/tạ. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua, tại khu vực ĐBSCL giá heo hơi đã giảm đến 300.000-500.000 đồng/tạ.
GIÁ GIẢM, SỨC MUA KHÔNG TĂNG
Tại tỉnh Bến Tre, trong tuần qua, giá heo hơi đã giảm thêm khoảng 100.000-200.000 đồng/tạ. Giá heo hơi loại tốt trong tỉnh hiện chỉ còn ở mức 3,7 triệu đồng/tạ, còn heo hơi loại thường chỉ 3,5-3,6 triệu đồng/tạ. Anh Lê Văn Trung (ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre), chuyên mua heo hơi giết thịt bán, cho biết: “Do nghe thông tin bệnh heo tai xanh xuất hiện tại nhiều nơi, nên người nuôi sợ heo mình bị lây bệnh đã ồ ạt kêu bán làm giá heo đang giảm mạnh. Giá heo hơi giảm mạnh nhưng tôi cũng hạn chế mua vào so với trước, do sức tiêu thụ các loại thịt heo đang khá chậm. Hiện nay, rất nhiều người nuôi heo nái giống sau một thời gian cho heo đẻ giờ cũng kêu bán. Giá loại heo hơi này hiện chỉ ở mức 3,1-3,2 triệu đồng/tạ nhưng tôi cũng ít mua vào”.
Tại nhiều chợ nội ô TP Cần Thơ, giá nhiều loại thịt heo hiện đã giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với cách nay hơn 2 tuần. Thịt nạc đang có giá khoảng 66.000-68.000 đồng/kg, đùi: 62.000-65.000 đồng/kg, ba rọi: 60.000-63.000 đồng/kg... Theo nhiều tiểu thương, mấy tháng trước, khi giá heo hơi vượt lên ở mức trên 4 triệu đồng/tạ thì giá thịt heo tại chợ chỉ tăng nhẹ (1.000-2.000 đồng/kg) vì sức mua yếu. Do đó, hiện giá heo hơi giảm mạnh trở lại thì giá thịt heo tại chợ cũng chỉ giảm nhẹ. Chị Hứa Thị Bích Thủy, bán thịt heo tại chợ An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: “Mặc dù giá giảm nhẹ nhưng sức mua thịt heo vẫn đang yếu. So với tháng trước, hiện doanh thu của tôi đã giảm khoảng 10%”.
NGƯỜI NUÔI HEO BỊ ÉP GIÁ
Ông Nguyễn Văn Hùng (ở xã Hưng Khánh Trung, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đang kêu bán một con heo duy nhất mà gia đình đang nuôi, cho biết:” Bây giờ giá heo hơi giảm mà thương lái còn ép giá nữa. Heo trên 1 tạ/con, hiện giờ thương lái chỉ mua ở mức 3,5 triệu đồng/tạ. Với giá bán heo thế này người nuôi bị lỗ chắc, vì tiền con giống đã khoảng 1,5 triệu đồng, còn thức ăn thì khoảng 10 bao. Nhưng giờ giá 1 bao thức ăn Con Cò loại 19% độ đạm đã ở mức 303.000 đồng/bao, còn thức ăn Tấn Lợi cũng ở mức 178.000 đồng/bao/25kg. Thấy heo nhiều người bị bệnh nên giờ tôi phải vội kêu bán heo vì sợ để lâu lỡ heo bị bệnh coi như mất trắng. Với lại, giá thức ăn quá cao nuôi càng bị lỗ thêm”.
Còn theo chị Nguyễn Thị Nhung (ở ấp Giồng Chùa, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre), trước đến nay, ở khu vực này nhà nào cũng có nuôi heo, nhưng giờ đã có khoảng 70% số hộ nghỉ nuôi do giá heo cứ lên xuống thất thường, còn giá thức ăn cứ liên tục tăng. Cụ thể: từ hồi đầu năm đến nay, giá thức ăn cứ tháng nào cũng tăng 1-2 lần, với mức tăng từ 3.000-8.000 đồng/bao/lần tăng. Trong khi đó, giá heo hơi thì đang bị rớt thảm hại. Hiện thương lái rất kén chọn trong mua hàng, bây giờ ai nuôi heo với số lượng nhiều mới dễ kêu bán, còn nuôi 1-2 con hơi khó bán.
Ông Phan Huy Dũng, ở ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Cách nay chừng 20 ngày, heo hơi giá còn ở mức 3,9-4 triệu đồng/tạ nhưng heo tôi nuôi chưa đến ngày xuất chuồng. Tôi dự định heo vô tạ mới bán ai dè giá rớt dữ quá, hiện chỉ còn 3,5-3,6 triệu đồng/tạ. Do lo sợ giá còn rớt nữa, vả lại heo cũng đã vô tạ, nên tôi vừa bán 8 con heo nuôi. Bán với giá thấp tính ra nuôi bầy heo chỉ huề vốn”.
Ông Lê Hồng Khuyên, ở ấp Thới An B, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, cũng cho biết: “Tôi đang nuôi 18 con heo thịt, trong đó có 4 con đã đến lứa xuất bán. Cách nay gần 1 tháng, giá heo hơi 4,1 triệu đồng/tạ, nhưng hiện giảm xuống chỉ còn 3,8 triệu đồng/tạ. Nếu giá còn giảm tôi nuôi heo sẽ bị lỗ. Với giá heo hiện tại, bán 4 con heo chỉ còn lời khoảng 200.000 đồng/tạ, trong khi phải bỏ công ra nuôi bầy heo mấy tháng trời”.
Theo nhiều người nuôi heo, nếu so với hồi đầu năm 2008, hiện giá nhiều loại thức ăn cho heo đã tăng hơn 40.000 đồng/bao (25kg). Tuy giá thức ăn tăng nhưng chất lượng của nhiều loại thức ăn chăn nuôi lại có dấu hiệu giảm so với trước. Đơn cử như trước nay để nuôi được 1 tạ heo chỉ cần khoảng 9-10 bao thức ăn do các công ty nội địa sản xuất, còn giờ phải cần từ 10-15 bao. Nhiều người nuôi heo cho rằng, khi giá thức ăn tăng, một số nhà sản xuất đã giảm lượng bột cá và các chất đạm trong thức ăn mà thay vào đó là các chất độn như: bột mì, bột bắp... nhiều hơn, nên heo chậm lớn hơn trước.
Thiết nghĩ, sự quan tâm, tăng cường kiểm tra thường xuyên của ngành chức năng về giá cả và chất lượng thức ăn cho gia súc, gia cầm để giúp người chăn nuôi an tâm lúc này là hết sức cần thiết!
KHÁNH TRUNG - ANH KHOA