04/11/2008 - 20:50

Người điều khiển phương tiện không giấy phép lái xe bị phạt như thế nào?

Hỏi: Vừa qua, con tôi là Hồ Tấn Thật, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, điều khiển mô tô lưu thông trên quốc lộ 91 đã vi phạm vào lỗi chạy quá tốc độ 52/40kmh, không mang theo giấy tờ xe, bị Công an TP Cần Thơ phạt hành chính và tạm giữ mô tô của con tôi 45 ngày. Khoảng 3 tháng trước, con tôi điều khiển mô tô trên đường 3-2 thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều đã vi phạm không có bằng lái bị Công an quận Ninh Kiều phạt hành chính và giữ xe 30 ngày.

Vậy, tại sao cùng một địa phương mà Công an thành phố và Công an quận lại áp dụng khung hình phạt khác nhau. Như vậy, đơn vị nào thực thi đúng quy định pháp luật?

HỒ VĂN THÀNH (quận Ninh Kiều)

* Vấn đề này, Trung tá Lê Minh Hiếu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP Cần Thơ, trả lời như sau:

“Căn cứ vào Nghị định 146/2007/NĐ-CP tại Điều 24, khoản 3, điểm a quy định người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng và bị đình chỉ phương tiện từ 30 đến 45 ngày. Trong quá trình xử lý, cơ quan thực thi pháp luật có thể căn cứ vào các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ tùy theo lỗi cụ thể của người vi phạm mà áp dụng, có thể tạm giữ 30 ngày, 40 ngày hoặc 50 ngày.

Do vậy, việc áp dụng hình thức phạt bổ sung tạm giữ phương tiện 45 ngày là đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, căn cứ vào Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 1-8-2008, hành vi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, không có giấy phép lái xe. Đây là lỗi cố ý, vì người thực hiện hành vi này ý thức được hành vi vi phạm của mình nhưng vẫn thực hiện, cũng là một trong những nguyên nhân chính có thể dẫn đến tai nạn giao thông, gây hậu quả chết người. Vì vậy, việc tạm giữ phương tiện 45 ngày để răn đe, giáo dục là cần thiết.

Riêng trường hợp Đội Cảnh sát giao thông quận Ninh Kiều xử phạt và tạm giữ phương tiện 30 ngày cũng nằm trong quy định của Điều 24, khoản 3, điểm a của Nghị định 146/2007/NĐ-CP. Tuy nhiên, xét về mặt xử lý để giáo dục nâng cao ý thức của người vi phạm chưa mang tính răn đe, giáo dục chưa cao”.

XUÂN ĐÀO (thực hiện)

Chia sẻ bài viết