08/09/2022 - 10:05

Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thới Lai

Người dân nhiệt tình hưởng ứng 

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ triển khai, thực hiện công trình xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thới Lai. Theo đó, người sử dụng đất trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện nhiệt tình thực hiện thủ tục đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Ông Nguyễn Văn Bạn ở xã Thới Thạnh phấn khởi khi vừa hoàn thành việc kê khai, đăng ký, cấp đổi GCNQSDĐ.

Ông Nguyễn Văn Bạn ở xã Thới Thạnh phấn khởi khi vừa hoàn thành việc kê khai, đăng ký, cấp đổi GCNQSDĐ.

Khi biết thông tin có đoàn cán bộ trực tiếp đến các xã thực hiện việc kê khai, đăng ký, cấp đổi GCNQSDĐ, người dân Thới Lai rất phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Sơn ở xã Đông Thuận, cho biết: “Gia đình tôi có một phần đất nhà ở, được cấp GCNQSDĐ từ năm 1991. Để làm thủ tục kê khai, đăng ký, cấp đổi GCNQSDĐ, tôi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết như: bản sao GCNQSDĐ, căn cước công dân... và chưa đầy 30 phút, hồ sơ của tôi hoàn tất”. Ông Lê Văn Vững ở xã Trường Xuân B, cũng chia sẻ: “Nhà tôi được cấp GCNQSDĐ đối với phần đất ruộng từ những năm 1991. Nhiều năm nay, tôi định thực hiện thủ tục cấp đổi GCNQSDĐ, nhưng chưa có điều kiện. Nay, cán bộ đến tận nơi thực hiện thủ tục, tôi mừng lắm”.

Những ngày qua, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ triển khai thực hiện công trình xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thới Lai. Theo đó, đơn vị phối hợp thực hiện là Liên danh Công ty Cổ phần Nam Trung Bộ - Công ty Cổ phần Quốc Thái An; cơ quan duyệt là Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố. Ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, cho biết: “Người sử dụng đất phải thực hiện đăng ký gồm: các tổ chức trong nước; hộ gia đình, cá nhân trong nước; cộng đồng dân cư đang sử dụng đất... Sau khi phê duyệt kế hoạch đăng ký, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo tuyên truyền, thông báo cho tất cả các chủ sử dụng đất. Đồng thời, chuyển thông báo để ấp tổ chức tuyên truyền và thông báo cho người sử dụng đất biết trước thời gian đăng ký, địa điểm đăng ký, ít nhất 3-6 ngày”.

Theo ông Lê Tấn Thiện, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thới Lai, theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, hồ sơ đăng ký gồm các trường hợp: cấp mới (còn gọi là cấp lần đầu: những thửa đất chưa được Nhà nước cấp GCNQSDĐ lần nào, nay kê khai đăng ký xin cấp GCNQSDĐ); cấp đổi (những thửa đất đủ điều kiện đã được Nhà nước cấp GCNQSDĐ, nay kê khai đăng ký xin cấp đổi GCNQSDĐ); cấp biến động (các trường hợp có biến động về quyền sử dụng đất, ranh giới, diện tích thửa đất).

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã là kiểm tra và xác nhận vào hồ sơ kê khai, đăng ký cấp GCNQSDĐ; xác định rõ nguồn gốc sử dụng đất; trường hợp thửa đất có thay đổi diện tích đối với các giấy tờ theo Điều 100,  Luật Đất đai... Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện kiểm tra hồ sơ đăng ký, xác minh thực địa (nếu cần), xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ vào hồ sơ đăng ký (đơn cấp mới), xác nhận lý do cấp đổi GCNQSDĐ (đơn cấp đổi) và nội dung về biến động quyền sử dụng đất; lập phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính gửi cơ quan thuế... Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ kê khai đăng ký và GCNQSDĐ do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện chuyển đến; lập tờ trình cấp GCNQSDĐ (kèm theo danh sách cấp GCNQSDĐ), trình UBND huyện ký cấp GCNQSDĐ (trường hợp cấp mới); nhận hồ sơ và GCNQSDĐ đã được UBND huyện ký, chuyển lại cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện...

Ông Nguyễn Văn Bạn ở xã Thới Thạnh, cho biết: “Người dân rất ủng hộ việc thực hiện công trình xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thới Lai vì đỡ tốn thời gian, công sức và chi phí đi lại trong việc thực hiện thủ tục kê khai, đăng ký, cấp đổi GCNQSDĐ. Tất cả các thủ tục, điền tờ khai đều được cán bộ hỗ trợ...”.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết