05/05/2008 - 23:49

Người dân đang chờ !

Kinh Đứng (xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ) dài khoảng 8km. Nhiều năm qua, các hộ dân cư ngụ ở phía bờ Bắc của con kinh này vẫn chưa có điện và đường giao thông. Khoảng năm 2001, bên bờ Nam của Kinh Đứng đã có điện lưới quốc gia, đường giao thông và trường học được xây dựng. Trong khi đó, để có điện sử dụng, 370 hộ dân (thuộc 7 ấp: Đông Hòa, Đông Phước, Đông Lợi, Đông Thắng, Thới Hiệp, Thới Hiệp 1, Thới Hiệp 2) ở bờ Bắc con Kinh Đứng đành phải câu đuôi điện từ những hộ dân ở bờ Nam Kinh Đứng qua với giá điện rất cao.

Ông Nguyễn Văn Hộ, người dân sống cố cựu ở ấp Đông Hòa, xã Đông Hiệp, bức xúc nói: “Khoảng 7 năm nay, gia đình tôi sử dụng điện câu đuôi, đến kỳ trả tiền điện người ta nói bao nhiêu thì đóng tiền bấy nhiêu, không dám hỏi lại, sợ người ta không cho câu đuôi nữa thì khổ. Mấy tháng nước nổi, mưa to gió lớn, bà con rất sợ điện đứt dây dính vào cây xanh thì nguy hiểm lắm. Còn mùa lũ, nước ngập tới nền nhà, xóm này không có lộ thành khoảnh, cách vài cái nhà người ta xẻ đường dẫn nước vào ruộng nên người dân muốn qua lại với nhau phải đi cầu khỉ, nhà nào không bắc được cầu phải đi bằng ghe xuồng. Con em đi học phải có người đưa rước tới trường”.

Trên dòng Kinh Đứng lúc nào cũng có sự hiện diện của dây điện câu đuôi dày đặc nối liền hai bên bờ sông. 

Ông Lê Văn Mới, người dân ở ấp Đông Hòa, cho biết : “Vừa rồi, người thân trong nhà tôi bệnh, tìm mãi mới có xuồng qua sông để đưa người bệnh đến trạm y tế. Còn điện thắp sáng thì tháng nào cũng đóng hơn 100 ngàn đồng, dù chỉ xài có 1 bóng đèn thắp sáng, xem ti-vi đến chương trình thời sự là tắt vì sợ hao điện. Xóm này có một hợp tác xã nông nghiệp nhưng không hoạt động vì không có điện. Mong ngành điện sớm kéo điện quốc gia về xóm này để người dân được nhờ”.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hiệp, cho biết: “Dự án điện nông thôn có từ năm 2002, ngành điện đã cho người cắm mốc đo đạc nhưng chưa thực hiện được vì còn chờ đấu thầu đường dây trung thế. Tới nay, bà con ở 7 ấp trên vẫn không có điện, mặc dù UBND xã đã kiến nghị nhiều lần”.

Ông Ngô Thanh Sơn, Phó phòng Kinh tế huyện Cờ Đỏ, cho biết: “UBND TP Cần Thơ mới phê duyệt kinh phí 5 tỉ đồng lắp đặt hệ thống điện nông thôn ở huyện Cờ Đỏ (khoảng 60km đường dây hạ thế). Trong năm 2008, chúng tôi thống nhất ưu tiên kéo điện tuyến Kinh Đứng (xã Đông Hiệp), Mương Khai, Trái Bầu của xã Trường Thành và kéo điện tới một số ấp đông dân của các xã khác. Đồng thời sẽ tiến hành nạo vét và làm lộ dọc bờ Bắc Kinh Đứng (giáp xã Thới Hưng) từ thị trấn Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ trước khi kéo điện hạ thế cho bà con sử dụng”.

Bà con ở đây đang mong các ngành chức năng mau chóng phối hợp để kéo điện, làm đường tại khu vực này, giúp người dân thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất cải thiện đời sống.

Bài, ảnh: LIÊN HOA

Chia sẻ bài viết