25/02/2019 - 17:01

Nghiêm túc tự soi, tự sửa 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05), thời gian qua, nhiều tập thể, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) xã Trung An, huyện Cờ Đỏ nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa những hạn chế, khuyết điểm của mình. Nhờ vậy, các mặt công tác có sự chuyển biến tích cực; Đảng bộ xã không có CB, ĐV suy thoái, vi phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa, cán bộ, đảng viên xã Trung An ngày càng sâu sát với nhân dân. Trong ảnh: Cán bộ xã và ấp Thạnh Lợi vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, phong trào. Ảnh: ANH DŨNG

Nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa, cán bộ, đảng viên xã Trung An ngày càng sâu sát với nhân dân. Trong ảnh: Cán bộ xã và ấp Thạnh Lợi vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, phong trào. Ảnh: ANH DŨNG

Lúc chúng tôi đến ấp Thạnh Lợi, đồng chí Nguyễn Văn Tiếp, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp đang tất bật với "núi" công việc: tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, đóng góp các khoản thuế quỹ... Anh bộc bạch: "Trước đây bí thư chi bộ và trưởng ấp đôi khi nói nhiều, làm ít, có nhiều việc giao khoán cho cán bộ các đoàn thể làm. Từ khi thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, tự soi bản thân, tôi nhận thấy khuyết điểm này nên đã cố gắng khắc phục để làm gương".

Đồng chí Nguyễn Văn Tiếp là một trong những CB, ĐV của Đảng bộ xã Trung An nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa hạn chế, khuyết điểm sau khi thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05. Theo đồng chí Nguyễn Minh Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, đầu năm 2017, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 khóa XII, CB, ĐV trong Đảng bộ đã tự soi rọi, đối chiếu bản thân với 27 nhóm biểu hiện suy thoái, nhiều đồng chí nhìn nhận bản thân còn nói nhiều, làm ít, nói chưa đi đôi với làm; còn ngại khó, ngại khổ; tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm; đùn đẩy trách nhiệm cho nhau; một số người đứng đầu chưa thể hiện rõ vai trò nêu gương… Đảng ủy tổ chức cho CB, ĐV ký cam kết không biểu hiện suy thoái và đăng ký học tập làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, yêu cầu từng CB, ĐV thường xuyên nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa...

Hai năm qua, được sự giáo dục chính trị tư tưởng và sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cấp ủy, nhiều tập thể và CB, ĐV đã khắc phục tốt hạn chế, khuyết điểm. Một số đồng chí bí thư chi bộ và trưởng ấp trước đây thực hiện nhiệm vụ chồng chéo, còn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, nay đã xây dựng thực hiện nghiêm quy chế làm việc nên công việc trôi chảy, mang lại hiệu quả hơn. Hay như công tác giáo dục, cảm hóa đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội và tù tha về trước đây còn đùn đẩy cho Công an xã, nay mỗi đoàn thể xã đã tự soi rọi và nhận trách nhiệm phối hợp giáo dục, cảm hóa từ 2-3 đối tượng. Nhiều CB, ĐV trước đây thấy sai không đấu tranh, đúng không bảo vệ, nay đã mạnh dạn hơn, giúp các chi bộ xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất đề ra nghị quyết lãnh đạo sâu sát. Một số CB, ĐV tác phong làm việc xuề xòa, chưa hiệu quả, nay đã khắc phục khá tốt. Đồng chí Nguyễn Văn Cử, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, bộc bạch: "Trước đây, do sắp xếp công việc chưa khoa học, thỉnh thoảng tôi đi trễ về sớm, chấp hành giờ giấc hội họp do Đảng ủy tổ chức chưa nghiêm. Bản thân vắng họp, cử người dự thay không đúng quy định. Tự soi rọi, tôi thấy rõ khuyết điểm của mình nên 2 năm nay đã quyết tâm khắc phục dứt điểm".

 Bên cạnh chỉ đạo các tập thể, CB, ĐV tự soi, tự sửa, năm 2017, Đảng ủy xã cũng nghiêm túc soi rọi và thẳng thắn nhìn nhận hạn chế khuyết điểm, như: chỉ đạo thực hiện một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu, nhất là chỉ tiêu về bảo hiểm y tế; chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo chưa mang tính bền vững; còn để xảy ra tình trạng ngập nghẹt, ô nhiễm môi trường trên kinh rạch; quản lý ĐV, nhất là ĐV đi làm ăn xa chưa chặt chẽ… Đồng chí Nguyễn Minh Khoa cho biết: Với quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, ngay từ đầu năm, Đảng ủy chỉ đạo UBND, các đoàn thể xã và các chi bộ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động bảo hiểm y tế.  Hằng tháng, sơ kết, đánh giá và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động. Nhờ vậy, năm 2018, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,97%, cao hơn chỉ tiêu trên giao 8,97%...

Đảng ủy chỉ đạo các đoàn thể thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Theo đồng chí Nguyễn Đại Tính, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, hai năm qua, Hội Nông dân xã đã nhận đỡ đầu, giúp đỡ 4 hội viên nghèo làm ăn và cả 4 hộ đã vươn lên thoát nghèo. Anh Trần Văn Dánh, ở ấp Thạnh Lợi nói: "Đầu năm 2018, tôi được Hội Nông dân xã hỗ trợ 30 triệu đồng xây Mái ấm nông dân và vay Ngân hàng Chính sách Xã hội 20 triệu đồng mua máy xới. Có máy xới, mỗi vụ lúa tôi kiếm được 15-20 triệu đồng. Cuối năm 2018, gia đình tôi đã được công nhận thoát nghèo". Với nỗ lực của các ngành, đoàn thể, 2 năm qua, xã Trung An có hơn 30 hộ thoát nghèo bền vững, hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,39%. Đảng ủy cũng giao các chi bộ tăng cường quản lý ĐV, nhất là hướng dẫn 18 ĐV đi làm ăn xa làm đơn xin phép miễn sinh hoạt đúng quy định để hạn chế vi phạm...

Đồng chí Nguyễn Minh Khoa khẳng định, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa của các tập thể, CB, ĐV nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, vi phạm, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết