29/09/2024 - 07:03

Nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm để có giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tốt hơn 

Sáng 28-9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, 26 tỉnh, thành phố tập trung sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội nghị nhằm sơ kết trong dự báo, phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và hoàn lưu bão, từ đó để có thêm kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai hiệu quả hơn, kịp thời hơn.

Cơn bão số 3 vừa qua gây thiệt hại lớn về người và tài sản, để lại hậu quả hết sức nặng nề, thiệt hại về người rất lớn, nhiều người còn mất tích; sang chấn tinh thần, nhiều gia đình vẫn phải ở tạm, nhiều bản làng phải mất thời gian rất lâu mới trở lại bình thường, nhiều công trình hạ tầng bị đổ sập…

Thủ tướng nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngay trong lúc hoàn lưu bão còn diễn ra, Bộ Chính trị đã họp và cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo; Chính phủ chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, dự báo tình hình, triển khai lực lượng, tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp để lãnh đạo tùy theo diễn biến tình hình; cử các thành viên Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc tại các địa phương, tổ chức ngay các cuộc họp để đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm…

Thủ tướng đánh giá, sự phối hợp giữa các lực lượng, các bộ, ngành, việc huy động sức mạnh của người dân, doanh nghiệp được thể hiện rất rõ; cả nước chung tay góp sức, góp của, góp công với tinh thần “tương thân, tương ái”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, “ai có của góp của, ai có công góp công, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều”.

Lãnh đạo các bộ ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, các trưởng ngành ngân hàng, tài chính, bộ, ngành, cơ quan, địa phương, các lực lượng chủ công như Quân đội, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương… đã trực tiếp ứng phó cơn bão số 3 và khắc phục hậu quả do bão lũ, các tập đoàn EVN, VNPT… đã vào cuộc kịp thời, tích cực.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp luôn đồng hành, chia sẻ với sự tin tưởng rất cao đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể chính trị để tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và hoàn lưu bão.

Thủ tướng nhấn mạnh cần đánh giá nghiêm túc việc dự báo, phòng chống, khắc phục hậu quả, rút ra bài học kinh nghiệm gì để nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khôi phục lại sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát từ nay đến cuối năm để đạt mục tiêu đã đề ra trong năm 2025, tạo tiền đề cho năm 2025 - năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 27-9, về thiệt hại và tác động của bão số 3, đã có 334 người chết, mất tích (318 người chết, 26 người mất tích), 1.976 người bị thương và tác động sang chấn tâm lý nặng nề cho nhiều người dân tại khu vực thiên tai, nhất là trẻ em, người cao tuổi, đối tượng dễ bị tổn thương, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân và Nhà nước tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính sơ bộ chưa đầy đủ trên 81.000 tỉ đồng. Về nhà ở, khoảng 282.000 căn nhà, 3.755 trường học, điểm trường bị hư hỏng, tốc mái, bị ngập, vùi lấp do sạt lở đất. Về nông nghiệp: khoảng 285.000ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, hư hại; 189.982ha rừng bị thiệt hại; 11.832 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; khoảng 5,6 triệu con gia súc, gia cầm bị chết. Nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ, hư hại…

Tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm của cả nước và nhiều địa phương dự báo chậm lại. Tăng trưởng GDP quý III của cả nước có thể giảm 0,35%, quý IV giảm 0,22% so với kịch bản không có bão số 3. Ước cả năm GDP có thể giảm 0,15% so với kịch bản, ước tăng trưởng có thể đạt 6,8-7%, trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản giảm 0,33%, công nghiệp và xây dựng giảm 0,05% và dịch vụ giảm 0,22%.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống được triển khai chủ động, kịp thời, bám sát chủ trương của Bộ Chính trị là dành ưu tiên cao nhất cho khắc phục hậu quả bão lũ… Các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân đã chủ động phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ. Huy động gần 700.000 người và gần 9.000 phương tiện ứng phó với bão, mưa, sạt lở đất, lũ quét; chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân…

Ủy ban T.Ư MTTQVN đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tính đến hết ngày 23-9, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, chuyển về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương 1.714 tỉ đồng; Ban Vận động cứu trợ cấp tỉnh, thành phố của 26 địa phương đã tiếp nhận 1.654,3 tỉ đồng. Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã quyên góp kinh phí, hiện vật để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ lụt.

Lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế gửi điện thăm hỏi, chia sẻ với Việt Nam về thiệt hại do bão lũ. Các quốc gia và tổ chức quốc tế đã cam kết hỗ trợ trên 22 triệu USD cho Việt Nam để khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó cam kết hỗ trợ kinh phí 15 triệu USD thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trực tiếp nhận hơn 220 tấn hàng cứu trợ (trị giá 3 triệu USD) từ Chính phủ Australia, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Nga, Singapore và các tổ chức quốc tế qua đường hàng không và chuyển ngay đến các địa phương: Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Theo nhandan.vn

Chia sẻ bài viết