Cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, học sinh ở TP Cần Thơ nô nức chuẩn bị năm học 2010-2011. Đây là năm học tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Trước thềm năm học mới, phóng viên Báo Cần Thơ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quí Đôn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ về tình tình chuẩn bị năm học mới. Ông Nguyễn Quí Đôn cho biết:
- Từ tháng 6-2010, ngành giáo dục thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng GD&ĐT chuẩn bị cho năm học 2010-2011. Trong thời gian nghỉ hè, các trường đã sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và tổ chức ôn tập hè cho học sinh. Các phòng GD&ĐT tổ chức bồi dưỡng chính trị hè, tập huấn chuyên môn theo từng cấp, bậc học và môn học để giáo viên nắm được yêu cầu nội dung và định hướng nhiệm vụ năm học mới. Ngành giáo dục cũng đã sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu của năm học mới theo hướng “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục” của Bộ GD&ĐT.
Đến nay, hầu hết các trường trên địa bàn thành phố đều đã cơ bản hoàn tất việc sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho năm học mới. Nhiều trường lớp xây dựng mới kịp đưa vào sử dụng như Mầm non Thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền), Mầm non Tân Phú (quận Cái Răng), 11 phòng học mới ở Trường Tiểu học An Thới 2, Khu B Trường Tiểu học Long Tuyền (quận Bình Thủy)...
* Năm nay, Bộ GD&ĐT đề ra chủ điểm “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục”. Ngành giáo dục Cần Thơ đã chuẩn bị như thế nào để thực hiện chủ điểm này, thưa ông?
- Ngành giáo dục TP Cần Thơ cũng đã triển khai chủ điểm “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục” cho cán bộ, giáo viên thông qua các lớp bồi dưỡng chính trị hè, tập huấn chuyên môn. Bám sát yêu cầu đó, các trường tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý trong hệ thống giáo dục quốc dân. Từ đó nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Ngành tiếp tục xây dựng và áp dụng mức học phí mới trong năm học 2010-2011. Song song đó, ngành tiếp tục phát triển và hoàn thiện mạng lưới trường lớp, tăng cường trang thiết bị cho các trường để đáp ứng đổi mới phương pháp giảng dạy.
* Mức học phí mới cao hơn mức học phí cũ, liệu có dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học vì không có khả năng, thưa ông?
- Học phí mới được chúng tôi xây dựng trên cơ sở khung học phí mà Bộ GD&ĐT ban hành và đã được HĐND thành phố thông qua. Sở GD&ĐT cũng đang chờ UBND thành phố hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện trong năm học mới. So với mức học phí cũ, mức học phí mới dự kiến có tăng: Nhà trẻ mẫu giáo từ 7-15.000 đồng/ học sinh/ tháng thì nay tăng lên từ 40.000-130.000 đồng/ học sinh/ tháng; THCS từ 6-10.000 đồng/ học sinh/ tháng tăng lên từ 20.000-40.000 đồng/ học sinh/ tháng; THPT từ 12.000-20.000 đồng/ học sinh/ tháng tăng lên 30.000-50.000 đồng/ học sinh/ tháng; Bổ túc THCS, THPT từ 30.000-40.000 đồng/ học sinh/ tháng tăng lên 40.000-60.000 đồng/ học sinh/ tháng... Tuy nhiên, mức học phí cụ thể còn tùy thuộc vào địa bàn dân cư và loại hình trường, thí dụ như: trường trọng điểm, trường bình thường... Rõ ràng học phí mới tuy tăng nhiều lần so với mức cũ, nhưng hợp lý, vì mức học phí cũ đã được áp dụng từ những năm 1990, nếu căn cứ theo thời giá của hai mươi năm qua thì giá cả đã tăng nhiều. Một yếu tố khác, thời điểm xây dựng khung học phí cũ TP Cần Thơ còn là tỉnh nên mức thu theo nhóm tỉnh, nay Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương nên mức học phí phải phù hợp.
Ngành giáo dục thành phố cũng đã có dự phòng giải pháp đối với học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để các em không bỏ học. Song song đó, Sở GD&ĐT thành phố cùng các ban, ngành đoàn thể vận động hỗ trợ học sinh nghèo. Ngành giáo dục cũng chỉ đạo cho các trường thực hiện chính sách miễn giảm học phí, vận động các nhà tài trợ ở địa phương hỗ trợ tập, sách, quần áo... cho học sinh.
* Năm học vừa qua, ngành giáo dục thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT là không thu tiền xây dựng, nhưng trên địa bàn thành phố vẫn có trường thu tiền xây dựng. Vấn đề này, năm học 2010-2011 sẽ được thực hiện như thế nào, thưa ông?
- Năm học 2009-2010, ngành có chỉ đạo cho các trường không thu tiền xây dựng. Nhu cầu sửa chữa, bảo quản cơ sở vật chất trường lớp là một nhu cầu bức thiết đầu mỗi năm học nhằm tạo cảnh quan sư phạm đồng thời đáp ứng yêu cầu sử dụng tài sản một cách lâu dài. Không có nguồn thu xây dựng, các trường rất khó trong việc bảo quản cơ sở vật chất, trường lớp. Các trường có nhu cầu sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất có thể thực hiện xã hội hóa giáo dục trên cơ sở được sự thống nhất của phụ huynh học sinh thông qua Ban đại diện hội phụ huynh học sinh ở các trường. Các trường đều tổ chức vận động phụ huynh học sinh cùng tham gia sửa chữa, nâng cấp cũng như tạo cảnh quan xanh- sạch- đẹp. Đây cũng là một trong những tiêu chí để các trường thực hiện chủ điểm “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” mà Bộ GD&ĐT chỉ đạo thực hiện. Thế nhưng, mỗi trường lại có cách vận động khác nhau, làm nảy sinh nhiều thắc mắc, nhiều bất cập. Năm học này, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã có hướng dẫn những hạng mục nào được thu và thu như thế nào,... qui định chi tiết, cụ thể. Sở GD&ĐT nghiêm cấm các trường lạm thu, sẽ tăng cường kiểm tra ngay khi năm học mới bắt đầu.
* Xin cảm ơn ông!
LY GIANG (Thực hiện)