07/07/2025 - 08:38

Ngăn chặn tội phạm, bảo vệ quyền lợi người dân 

Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng len lỏi khắp thị trường, đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng và làm tổn hại doanh nghiệp chân chính. Đáng lo hơn, tội phạm mạng ngày càng tinh vi, khiến nhiều người “sập bẫy”, mất tiền oan.

Ðại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, kêu gọi sự vào cuộc tích cực hơn của người dân trong phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Ảnh: CAO OANH

Liên quan đến các vấn đề trên, tại buổi tiếp xúc cử tri ở xã Vị Thủy, của Ðoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, cử tri kiến nghị ngành chức năng, địa phương có nhiều giải pháp để ngăn ngừa tội phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Cử tri Nguyễn Thị Út bày tỏ quan ngại khi tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng nhiều, thủ đoạn tinh vi; nhiều người có kiến thức, chủ động phòng ngừa nhưng vẫn “sập bẫy”.

“Trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường. Không chỉ tôi mà nhiều người trên địa bàn xã Vị Thủy khó phân biệt hàng nào thật, hàng nào giả, nên khi sử dụng rất lo lắng về sức khỏe. Rất mong cơ quan chuyên môn có nhiều biện pháp nhằm phát hiện, xử lý thích đáng” - bà Nguyễn Thị Út bày tỏ.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết, nhóm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng thường lợi dụng lòng tham của một số người để lừa đảo, trong đó có thủ đoạn giới thiệu “việc nhẹ lương cao” hay xuất khẩu lao động. Gần đây, bọn xấu còn giả danh cán bộ viện kiểm sát, công an, điện lực… để dọa nạt người nghe rằng đã “dính vào một số đường dây phạm tội” rồi yêu cầu chuyển tiền... Những vụ lừa đảo trên không chỉ gây hậu quả về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của bị hại.

“Lực lượng Công an TP Cần Thơ đã đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, nhưng nhiều người vẫn trở thành “con mồi” của tội phạm này. Nhiều vụ rất khó truy vết vì máy chủ đặt ở nước ngoài. Để ngăn chặn, Công an TP Cần Thơ sẽ tăng cường hợp tác quốc tế để truy vết các tài khoản máy chủ ở nước ngoài nhằm xử lý được đối tượng; tăng cường tuyên truyền với nhiều biện pháp sâu sát, giúp người dân biết rõ hơn để phòng ngừa” - Đại tá Vũ Thành Thức nhấn mạnh.

Đại tá Vũ Thành Thức khuyến cáo, khi thấy số điện thoại lạ gọi đến, mọi người không nên nghe, không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng; còn nếu có số điện thoại lạ dọa nạt, giả danh ngành chức năng yêu cầu chuyển tiền thì báo ngay cho công an để xử lý, hạn chế tối đa thiệt hại.

Đối với thực trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn âm thầm tồn tại và len lỏi trên thị trường, theo lãnh đạo Công an thành phố, tới đây sẽ tăng cường phối hợp ngành chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Mục đích là kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ gốc các đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ tốt quyền lợi người tiêu dùng.

Công an thành phố kêu gọi sự vào cuộc tích cực hơn của người dân, những “tai mắt” quan trọng ở cơ sở. Khi phát hiện sản phẩm có dấu hiệu bất thường về nguồn gốc, chất lượng hay giá cả, bà con cần nhanh chóng thông tin đến công an, cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương để xử lý kịp thời.

PHƯỚC THUẬN

Chia sẻ bài viết