14/03/2015 - 16:33

Ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép ở khu công nghiệp Hưng Phú

Các dự án khu công nghiệp Hưng Phú sau nhiều năm phát triển "ì ạch", thì từ năm 2014 đến nay, các chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút được các doanh nghiệp đến xây dựng nhà máy sản xuất, kinh doanh. Một số chủ đầu tư còn xây dựng nhà xưởng để mời gọi các doanh nghiệp làm ăn; cổng chào khu công nghiệp được xây dựng, điện, nước, viễn thông phủ kín… góp phần tạo sinh khí nhộn nhịp, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo công ăn việc làm cho người lao động…

Tuy nhiên, bên cạnh mặt được vừa nêu, tình trạng nhà dân xây dựng trái phép nằm trong khu công nghiệp, xây dựng dọc theo vỉa hè thuộc hành lang lộ giới nơi đây… không được chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời. Tình trạng này làm cho bộ mặt khu công nghiệp nhếch nhác, mất mỹ quan, an ninh trật tự khó quản lý. Một nhà đầu tư thứ cấp của công ty BMC đóng tại Khu công nghiệp BMC – Hưng Phú 2A, bức xúc: Chủ đầu tư khu công nghiệp đã có nhiều cố gắng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng thu hút doanh nghiệp đến thuê, chúng tôi rất hoan nghênh. Tuy nhiên, phần vỉa hè địa phương không quản lý chặt chẽ để dân lấn chiếm xây cất "vô tư"; dải phân cách nằm ngay trục đường chính người dân sử dụng để trồng hoa màu làm che khuất tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông, dễ gây nguy hiểm cho người và xe cộ đi lại. Các doanh nghiệp ở đây mong chính quyền địa phương sớm khắc phục tình trạng này, nếu không sẽ ngày càng có thêm nhiều trường hợp xây cất trái phép, càng khó xử lý hơn…Ngoài ra, tuyến đường 2B - xương sống của khu công nghiệp này đang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng cũng không được ngành giao thông đầu tư nâng cấp. Bất cập nữa là bãi rác tạm chứa rác sinh hoạt tại khu công nghiệp này đang ngày một "phình" ra, làm cho các doanh nghiệp đến thuê đất sản xuất kinh doanh rất ngại vì mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường phát tán từ bãi rác này…

Xây dựng ki-ốt trái phép trên vỉa hè để làm nơi kinh doanh ngay cổng khu công nghiệp Hưng Phú.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn xây cất trái phép chỉ có các cơ quan chức năng mới làm được, các chủ đầu tư khu công nghiệp không có thẩm quyền để xử lý hay đình chỉ xây dựng các công trình nhà ở trái phép nằm trong dự án. Thậm chí có chủ đầu tư nhiều lần gửi văn bản lên UBND quận Cái Răng đề nghị xử lý công trình xây dựng trái phép, nhưng đến nay vẫn nằm yên trên giấy… Hiện nay, đang tiếp tục xuất hiện không ít trường hợp đào đất đắp taluy chuẩn bị bơm cát san lấp mặt bằng để xây dựng nhà...

Những bất cập trên nếu không sớm được xử lý sẽ dẫn đến tình trạng tồn tại nhà dân xen lẫn trong khu công nghiệp vừa phức tạp, vừa khó có thể đảm bảo an ninh trật tự… Còn theo quy hoạch, đất ở các khu công nghiệp được quy hoạch thành phố đã có chủ trương không cho xây dựng nhà, không cho chuyển thành đất ở đô thị để nhà đầu tư khu công nghiệp tiến hành bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Mới đây, ông Võ Thanh Hùng, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Cần Thơ, cho biết, đơn vị đang đầu tư 225 tỉ đồng (ngoài ngân sách) mở rộng mặt bằng các khu công nghiệp Trà Nóc 2, Hưng Phú 1, Hưng Phú 2 A, Hưng Phú 2 B, Thốt Nốt, cụm công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh thêm 10ha. Diện tích tăng thêm này phục vụ làm đường nội bộ tại các khu công nghiệp trên, xây hai khu tái định cư và nhà ở cho công nhân; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục cuối của nhà máy xử lý nước thải tại khu công nghiệp Trà Nóc, đưa vào khai thác trước ngày 30-4-2015. Ngoài ra, từ năm 2016-2020, địa phương xây dựng thêm 2 khu công nghiệp cặp sông Hậu rộng 1.000 ha gồm khu công nghiêp Ô Môn (600ha), Bắc Ô Môn (400ha), đồng thời mở rộng diện tích khu công nghiệp Hưng Phú 1, 2 và Thốt Nốt từ 382ha lên 974ha. Tổng diện tích các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ lên gần 2.300ha.

Với định hướng ưu tiên phát triển ngành công nghiệp của thành phố rất rõ ràng để sớm đưa Cần Thơ trở thành thành phố công nghiệp là hướng đi mà toàn đảng bộ và nhân dân thành phố đang phấn đấu. Do đó, với những bất cập, những trường hợp xây dựng trái phép không chỉ tại khu công nghiệp Hưng Phú mà ở tất cả các khu công nghiệp đã được quy hoạch, chính quyền địa phương cần phải xử lý khẩn trương, kịp thời tránh gây rắc rối, khó giải quyết về sau.

Bài, ảnh: AN KHÁNH

Chia sẻ bài viết