14/10/2008 - 09:08

Nga phô diễn sức mạnh quân sự

Tổng thống Nga Medvedev bên cạnh tên lửa RS-12M Topol trước khi được phóng thử tại Trung tâm không gian Plesetsk. Ảnh: AFP

Cuối tuần qua, Nga đã phóng thử thành công ít nhất 5 tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Có mặt tại hiện trường vụ thử tên lửa, Tổng thống Dmitry Medvedev cho rằng khả năng đánh chặn tên lửa hạt nhân của Nga vẫn “trong trạng thái tốt” và tuyên bố Mát-xcơ-va sẽ tiếp tục giới thiệu các “hệ thống vũ khí mới” trong tương lai.

Các vụ phóng tên lửa là một phần trong cuộc tập trận mang tên “Ổn định - 2008”, có quy mô lớn nhất từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 tới nay. Với sự tham gia của gần 50.000 quân và hơn 7.000 vũ khí hạng nặng gồm máy bay, tàu chiến và tên lửa hạt nhân, chiến dịch “Ổn định - 2008” là kế hoạch phối hợp giữa Nga và Belarus diễn ra trong một tháng, từ ngày 22-9 tới 21-10. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, ngày 12-10, hai tàu ngầm hạt nhân triển khai tại biển Okhotsk (phía Bắc Nhật Bản) và biển Barents (Đông Bắc Na Uy) đã lần lượt bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-12M Topol trúng mục tiêu nằm ở 2 cực đối diện dọc theo chiều dài nước Nga. Tên lửa RS-12M Topol thứ ba được phóng từ bệ phóng di động tại Trung tâm không gian Plesetsk ở Tây Bắc nước Nga. Đây là lần phóng tên lửa Topol thứ hai trong năm 2008 và lần thứ 81 kể từ năm 1983 tới nay mà không thất bại lần nào. RS-12M Topol nặng 45 tấn, tầm bắn tối đa 10.000 km, có thể mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá 550 kiloton. Theo các quan chức Nga, RS-12M Topol luôn ở trạng thái “trực chiến” suốt 21 năm qua và được coi là nền tảng của binh chủng tên lửa chiến lược Nga.

Cũng trong ngày 12-10, tàu ngầm nguyên tử K-506 Zelenograd của Hạm đội Thái Bình Dương đã bắn thành công tên lửa đạn đạo R-29R. Một ngày trước đó, tàu ngầm hạt nhân tại biển Barents thuộc Hạm đội Phương Bắc đã thử thành công tên lửa ICBM Sineva thế hệ mới. Ngay sau khi phóng thành công các tên lửa đạn đạo tầm xa, các máy bay ném bom chiến lược TU-95MS cũng đã bắn tên lửa hành trình trúng mục tiêu huấn luyện tại vùng Bắc Cực.

Trong chuyến thị sát cuộc tập trận “Ổn định 2008”, Tổng thống Medvedev đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng Nga đóng thêm các tàu sân bay mới được trang bị những phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất. Theo đó, việc đóng các tàu sân bay mới sẽ được bắt đầu trong hai năm tới và các tàu đóng mới dự kiến được đưa vào sử dụng vào năm 2015. Hiện Nga mới chỉ có duy nhất một tàu sân bay mang tên “Đô đốc Kuznetsov”. Hồi tháng trước, Tổng thống Medvedev cũng cho biết từ nay đến năm 2020, Nga có kế hoạch đóng hàng loạt tàu chiến, trước hết là các tàu ngầm nguyên tử được trang bị tên lửa hành trình và các tàu ngầm đa năng, cũng như sẽ xây dựng hệ thống phòng thủ trên không và trong vũ trụ nhằm bảo đảm giải quyết được nhiệm vụ luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm răn đe hạt nhân trong mọi tình huống.

N.MINH (Theo RIA Novosti, AHN, Reuters)

Chia sẻ bài viết