17/07/2008 - 08:51

Nga chế tạo xe tăng thế hệ mới

Xe tăng T-90 của Nga. Ảnh: Ruvr

Ông Sergei Mayev, Giám đốc Cơ quan liên bang phụ trách các hợp đồng quân sự của Nga, mới đây cho biết quân đội nước này đang phát triển thế hệ xe tăng mới với các tính năng vượt trội về vận tốc, tầm bắn và hiệu quả tác chiến. Theo ông Mayev, xe tăng thế hệ mới sẽ ra đời sau năm 2010.

Hiện nay, bộ binh Nga có hơn 25.000 xe tăng, trong đó khoảng 30% thuộc mẫu T-80 và T-90. Dự kiến những chiếc T-90 vẫn giữ vai trò quan trọng cho đến năm 2025, trong khi các mẫu T-72 và T-80 sẽ dần được thay thế bằng loại xe tăng thế hệ mới vào đầu thập niên tới.

Mặc dù mẫu thiết kế cũng như tên gọi của xe tăng thế hệ mới chưa được công bố, nhưng ông Mayev khẳng định nó sẽ có vận tốc 50-65 km/giờ, so với 30-50 km/giờ của T-90. Bên cạnh đó, nó được trang bị súng 152 ly có khả năng bắn tên lửa điều khiển với tầm bắn lên tới 6.000-7.000 mét. Những chiếc T-90 hiện nay được trang bị súng 125 ly với khả năng tiêu diệt các loại xe bọc thép của đối phương trong phạm vi 4.000 mét. Đặc biệt, xe tăng thế hệ mới có thể chiến đấu liên tục trong 24 giờ.

Hiện tại, xe tăng T-90, được nâng cấp năm 1993 từ chiếc T-72 có từ thời Liên Xô cũ, là con “át chủ bài” của lực lượng tăng thiết giáp Nga. Năm 2001, Nga ký hợp đồng trị giá 795 triệu USD bán cho Ấn Độ 310 chiếc T-90. Năm 2006, New Delhi đặt mua thêm 330 chiếc T-90 trị giá 800 triệu USD. Ngoài ra, Chính phủ Ấn Độ còn đặt hàng tập đoàn công nghiệp quốc phòng nước này sản xuất 1.000 chiếc Bhishma, phiên bản cải tiến của T-90, với chi phí 2,5 tỉ USD. Quân đội Ấn Độ lựa chọn T-90 vì nó dễ sử dụng trong huấn luyện và bảo trì (bởi trước đây Ấn Độ từng xài T-72), đồng thời đủ khả năng làm đối trọng với loại xe tăng T-80UD do Ukraina sản xuất mà quân đội Pakistan đang sử dụng. Ngoài Ấn Độ, quân đội Algérie cũng trang bị hàng trăm chiếc T-90 của Nga.

Hiện nay, xe tăng Panzer Hotwitzer 2000 của Đức được xem là hiện đại nhất thế giới. Nó được trang bị súng 155 ly, có tầm bắn tới 29 km (nếu lắp thêm bộ gia tốc có thể lên tới 55 km); vận tốc 48 km/giờ . Mỹ có loại xe tăng Abraham M1 trang bị súng 125 ly, có khả năng phát hiện đối phương ở bất kỳ điều kiện thời tiết nào và xác định mục tiêu bằng Hệ thống định vị toàn cầu (GMS). Abraham M1 rất được các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông và Australia ưa chuộng.

V.P (Theo RIA Novosti, Urals, Wikipedia)

Xe tăng T-90 của Nga. Ảnh: Ruvr

Chia sẻ bài viết