17/08/2008 - 22:11

Nga bắt đầu rút quân khỏi Gruzia

* Ngoại trưởng Pháp: Gruzia phạm phải “những sai lầm lớn”

* Cựu chỉ huy quân đội Anh: Phương Tây cần tính tới những quan ngại của Nga

(TTXVN)- Hãng tin Nga ITAR-TASS ngày 17-8 dẫn lời một đại diện cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã bắt đầu rút từng phần lực lượng quân đội ra khỏi khu vực xung đột Gruzia/Nam Ossetia (nước Cộng hòa tự trị thuộc Gruzia nhưng có đa số dân là người Nga muốn ly khai khỏi Gruzia).

Nga bắt đầu rút quân khỏi Gruzia. Ảnh: AP 

Nguồn tin trên cho biết Nga bắt đầu rút quân từng phần vì sự có mặt của những đơn vị này ở Nam Ossetia là không cần thiết. Một số đơn vị thuộc lực lượng đổ bộ đường không đã rút khỏi các trạm đóng quân thường trực trên lãnh thổ Nga.

Sau khi ký kế hoạch giải quyết cuộc xung đột Gruzia/Nam Ossetia ngày 16-8, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chỉ thị cho các bộ, ngành liên quan thực hiện các thỏa thuận nêu trong văn kiện. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, việc rút các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nga “sẽ được thực hiện cùng với việc thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung tại khu vực xung đột thông qua việc triển khai các lực lượng gìn giữ hòa bình”.

Cùng ngày, Chỉ huy chiến trường của Nga, Thiếu tướng Vyachislav Borisov cũng khẳng định các lực lượng Nga đã bắt đầu rút khỏi Gruzia. Ông cho biết các cánh quân Nga đang rút từ thủ phủ Tskhinvali của Nam Ossetia về Nga.

* Trong cuộc trả lời phỏng vấn của tuần báo “Báo Chủ nhật” số ra ngày 16-8, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner tuyên bố Gruzia đã có những toan tính sai lầm nghiêm trọng trong cuộc khủng hoảng với Nga, song cho rằng phản ứng của Mát-xcơ-va “là không phù hợp”. Theo ông Kouchner, cần triển khai ngay lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại khu vực xung đột Gruzia/Nam Ossetia vì tình hình tại đây “vẫn đáng lo ngại” và việc ngừng bắn là “không bền vững”. Ông Kouchner cho rằng trong tình hình phức tạp hiện nay, điều quan trọng là Nga phải rút quân. Ông bày tỏ hy vọng tại phiên họp ngày 18-8, LHQ sẽ thông qua một nghị quyết cho phép sớm triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại khu vực xung đột. Ông cũng bác bỏ những lời khẳng định của các phương tiện thông tin đại chúng phương Tây về một “Cuộc chiến tranh lạnh mới”.

* Trong khi đó, phát biểu trên tờ “Điện tín Chủ nhật” của Anh ra ngày 17-8, Tướng Mike Jackson, một cựu chỉ huy các lực lượng vũ trang Anh, cho rằng các nước phương Tây cần cố gắng tìm hiểu những mối quan ngại của Mát-xcơ-va thể hiện trong hành động vừa qua ở Gruzia. Ông Jackson cho rằng các nước láng giềng của Nga có tầm quan trọng mang tính chiến lược đối với an ninh của nước này, nên dù đúng hay sai, Nga cũng đang xem đây như một “cuộc chơi không có hồi kết”. Ông cho rằng việc nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin từng chỉ trích giới lãnh đạo phương Tây “vẫn chưa thoát khỏi lối suy nghĩ của thời Chiến tranh lạnh” có phần nào đó là rất đúng.

Chia sẻ bài viết