Đề án “Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai đến các địa phương, với mục tiêu bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn. Để Đề án triển khai được hiệu quả, cùng với các Bộ, ngành khác, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng đối với các nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề cho các đơn vị tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn. Chọn mỗi vùng kinh tế một tỉnh, mỗi tỉnh chọn một huyện để tập trung chỉ đạo điểm phát triển Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu; lựa chọn và tổ chức thí điểm các mô hình dạy nghề và đặt hàng dạy nghề cho lao động nông thôn... Theo kế hoạch chung của Chính phủ, đến cuối năm 2010, các tỉnh, thành phải hoàn tất việc thành lập Trung tâm dạy nghề ở các quận, huyện và đến năm 2013 phải hoàn thành dự án xây dựng các Trung tâm Dạy nghề quận, huyện.
 |
|
Lớp dạy nghề sơ cấp sửa chữa điện thoại di động ngắn hạn do Trường Trung cấp nghề Thới Lai (trước là Trung tâm dạy nghề Thới Lai) tổ chức tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. |
Theo Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, TP Cần Thơ cũng đang xây dựng Đề án của thành phố để đưa vào thực hiện. Theo đó, thành phố thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án; xây dựng và phê duyệt Đề án cấp thành phố, chọn quận Cái Răng và huyện Thới Lai làm thí điểm triển khai thực hiện Đề án; bố trí một cán bộ chuyên trách dạy nghề tại Phòng LĐ-TB&XH; lập dự toán kinh phí dạy nghề với quy mô đào tạo 5.000 lao động/năm... Đối với việc thành lập Trung tâm dạy nghề ở các quận, huyện, tính đến nay, 6 quận, huyện đã có Trung tâm dạy nghề, còn quận Cái Răng chuẩn bị thành lập. Riêng quận Ninh Kiều có nhiều trường nghề và cơ sở dạy nghề, huyện Thới Lai có trường Trung cấp nghề Thới Lai (tiền thân là Trung tâm Dạy nghề Thới Lai) nên không thành lập Trung tâm dạy nghề. Trong đó, Trung tâm dạy nghề các quận, huyện: Ô Môn, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Phong Điền và Trường Trung cấp nghề Thới Lai đều đã được phê duyệt dự án xây dựng từ nhiều năm qua. Thế nhưng, qua kiểm tra của ngành chức năng, đến nay chưa có Trung tâm nào triển khai dự án được do vướng kinh phí đầu tư xây dựng.
Theo Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, tổng kinh phí đầu tư xây dựng các Trung tâm dạy nghề trên 261 tỉ đồng, nhưng đến nay mới ghi vốn được 24 tỉ đồng. Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Cần Thơ đang đề nghị Sở LĐ-TB&XH thành phố có báo cáo chi tiết, cụ thể về tình hình triển khai xây dựng các Trung tâm dạy nghề quận, huyện, trình UBND TP Cần Thơ để xin ý kiến về kinh phí đầu tư xây dựng.
Trên thực tế, thời gian qua, hoạt động của các Trung tâm dạy nghề chưa thật hiệu quả, chủ yếu chỉ triển khai các lớp dạy nghề theo Đề án “Đào tạo nghề cho lao động ngoại thành và chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất ngũ TP Cần Thơ” hàng năm, việc chiêu sinh các lớp dạy nghề dài hạn và các lớp có thu học phí gặp khó khăn. Trong tình hình nguồn nhân lực còn hạn chế, các Trung tâm tổ chức các lớp dạy nghề theo hình thức liên kết đào tạo với các trường nghề, mời giáo viên các trường nghề về giảng dạy. Riêng Trường Trung cấp nghề Thới Lai với nhiều nỗ lực đã tổ chức được các lớp Trung cấp nghề cũng với hình thức liên kết đào tạo. Trong khi đó, các trường trung cấp, cao đẳng nghề ở thành phố, dù cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực đã được đầu tư khá hoàn chỉnh, đội ngũ giáo viên chính quy, nhưng mỗi đầu năm học cũng gặp không ít khó khăn trong tuyển sinh đầu vào.
Chủ trương mỗi quận, huyện thành lập Trung tâm dạy nghề của Chính phủ thể hiện sự quan tâm đến công tác đào tạo nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nông thôn được trang bị nghề phù hợp nhằm phục vụ sự phát triển của địa phương nói riêng và TP Cần Thơ nói chung. Nhưng ngành chức năng cũng nên xem lại hiệu quả hoạt động thực tế, cũng như tìm ra các biện pháp phù hợp để thúc đẩy hoạt động của các Trung tâm dạy nghề quận, huyện theo đúng định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước mà không gây lãng phí ngân sách nhà nước.
Bài, ảnh: NGUYỄN KỲ