01/05/2024 - 10:53

Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về giao thông 

Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) TP Cần Thơ vừa phối hợp Quận đoàn Ninh Kiều lồng ghép tuyên truyền kiến thức chuyên đề về phòng, tránh xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích (TNTT) trẻ em cho đội viên và giáo viên phụ trách các liên đội.

Buổi sinh hoạt chuyên đề giáo dục kỹ năng sống tại Trường THCS Nhơn Ái, huyện Phong Điền.

Năm 2023, thực hiện chuỗi hoạt động mô hình CTXH trong trường học và mô hình hòa nhập xã hội cho trẻ tại Trung tâm, Trung tâm CTXH thành phố phối hợp tổ chức trên 130 buổi truyền thông, sinh hoạt chuyên đề giáo dục kỹ năng sống; hoạt động vui chơi, tham quan, trải nghiệm cũng như hỗ trợ tài liệu sinh hoạt tập thể về kỹ năng cho trẻ em. Trong đó, chú trọng lồng ghép tuyên truyền 2 nội dung phòng, tránh xâm hại và TNTT trẻ em. Trong nhiều loại TNTT ở trẻ em, phổ biến nhất là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông, gây nên những hệ lụy đau lòng cho gia đình, xã hội.

Qua các buổi sinh hoạt, các em được tìm hiểu kiến thức cơ bản về an toàn giao thông. Trong nhiều nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, nổi bật là nguyên nhân do ý thức người tham gia giao thông còn hạn chế, thiếu hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ. Đối với các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông, các học sinh được tìm hiểu những kiến thức, kỹ năng: cẩn thận quan sát khi qua đường; điều khiển phương tiện tham gia giao thông đúng làn đường quy định, đảm bảo an toàn không để xảy ra va chạm; không đi ngược chiều; không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách; không chở quá số người quy định; đội nón bảo hiểm đạt chuẩn... Em Lê Hoàng Ngọc Xuân, học sinh lớp 9, Trường THCS Nhơn Ái, huyện Phong Điền, nói: “Trong các tiết học, sinh hoạt dưới cờ hay ngoại khóa, thầy cô thường xuyên lồng ghép cung cấp nội dung kiến thức về an toàn giao thông, văn hóa giao thông; nhắc nhở chúng em luôn ghi nhớ mỗi khi lưu thông, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về giao thông”.

Năm 2024, Trung tâm CTXH thành phố tiếp tục phối hợp lồng ghép trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về TNTT cho trẻ em. Đồng thời, mong muốn mỗi em là tuyên truyền viên tích cực trong lan tỏa và nâng cao ý thức phòng, tránh TNTT, tự vệ cho bạn bè, người thân trong gia đình, chung tay xây dựng xã hội thân thiện, an toàn.

Bài, ảnh: MAI THY

Chia sẻ bài viết