Nhận thấy việc sản xuất nông nghiệp với một diện tích đất nhỏ rất khó có cơ hội vươn lên làm giàu, anh Huỳnh Việt Linh ở ấp Trường Hòa, xã Trường Long A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã mạnh dạn thuê thêm đất để làm nông. Tuy nhiên, thay vì trồng lúa hay các loại rau màu ngắn ngày để nhẹ chi phí và mau ăn, anh Linh đã chọn hướng đầu tư “dài hơi hơn” là trồng cây ăn trái và đã thành công thu về bạc tỉ từ những mùa quả ngọt.

Anh Huỳnh Việt Linh thăm vườn nhãn Ido, theo dõi quá trình phát triển của cây nhãn.
Gia đình anh Linh vốn có ít đất, cả đất xây nhà và trồng trọt chưa đầy 1 công. Để có thu nhập trang trải cho cuộc sống của gia đình, anh Linh từng phải đi làm thuê nặng nhọc để kiếm thu nhập. Nhờ ham học hỏi, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu sách vở, nắm thông tin từ mạng Internet và các phương tiện truyền thông, anh Linh nhận thấy, muốn nâng cao thu nhập cần phải có diện tích đất lớn để canh tác nông nghiệp. Đồng thời, cần nghiên cứu, trồng các loại cây ăn trái mà thị trường có nhu cầu để mang lại giá trị cao, chứ trồng lúa rất khó tạo đột phá về thu nhập.
Với điều kiện kinh tế gia đình còn hạn chế, anh Linh tính toán nếu dồn hết số tiền mà gia đình mình có để mua đất thì chỉ có thể mua một vài công đất, chứ khó có được diện tích đất lớn để phát triển sản xuất. Còn nếu dùng số tiền đó để thuê đất thì có thể thuê được diện tích đất rất lớn mà có thể dành lại một phần vốn cho đầu tư sản xuất, nhất là khi trồng cây ăn trái cần một khoản đầu tư ban đầu khá lớn. Qua sự cân nhắc tính toán kỹ càng, anh Linh quyết định đi tìm những nơi có đất phù hợp cho trồng cây ăn trái để thuê đất với thời gian dài để lập vườn trồng cây ăn trái. Anh Linh cho biết: “Không phải vùng đất nào cũng thích hợp cho trồng cây ăn trái mà cần lựa chọn những nơi có các điều kiện sản xuất phù hợp, nhất là điều kiện thổ nhưỡng tốt và có hạ tầng thủy lợi đảm bảo chủ động nước tưới tiêu. Nhận thấy ở Nông trường Sông Hậu thuộc xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ có đất đai màu mỡ, với các ô thửa có diện tích lớn và giá thuê lại tương đối rẻ so với nhiều nơi khác, anh Linh đã quyết định chọn vùng này để trồng cây ăn trái.
Nhãn Ido là loại cây ăn trái được anh chọn trồng bởi giống nhãn này ít sâu bệnh, năng suất trái lại đạt cao và có thể chủ động xử lý cho ra trái rải vụ quanh năm. Đặc biệt, loại nhãn này không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn được nhiều đơn vị, doanh nghiệp thu mua để phục vụ xuất khẩu, do vậy đầu ra sản phẩm có nhiều thuận lợi. Hiện anh Linh có 5ha trồng nhãn Ido đã 5 năm tuổi và cho thu hoạch trái được 2 mùa. Diện tích đất trồng nhãn này được anh thuê với mức giá 250 triệu đồng/năm. Nhờ nhãn đạt năng suất cao và bán được giá mà anh đã có được nguồn thu nhập khá cao, nhất là trong mùa nhãn năm 2025. Nếu năm 2024 vườn nhãn của anh cho sản lượng 98 tấn, bán được giá 18.000 đồng/kg, thì năm nay nhãn đạt sản lượng trên 100 tấn và bán được giá tới 30.000 đồng/kg, từ đó giúp anh có thể thu được bạc tỉ. Anh Linh chia sẻ: “Trồng cây ăn trái muốn đạt hiệu quả cần phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ về đặc tính của loại cây mình trồng để có giải pháp chăm sóc, bón phân và tưới nước phù hợp để cây cho trái đạt năng suất cao, chất lượng tốt và đảm bảo an toàn. Đặc biệt, đối với cây nhãn Ido cần phải chú ý chăm sóc bón phân cân đối, tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ và chăm sóc kỹ cho cây vào giai đoạn ra bông và đậu trái để nhãn cho trái to, màu sắc đẹp, cơm thịt dày và thơm ngon, bán được giá cao”. Cũng theo anh Linh, năm nay nhãn Ido của anh bán được giá cao không chỉ nhờ đầu ra xuất khẩu có nhiều thuận lợi mà còn bởi vườn nhãn cho trái đạt chất lượng tốt. Tiềm năng và cơ hội để anh Linh tiếp tục gia tăng thu nhập từ vườn nhãn của mình là rất lớn nhờ năng suất tăng khi cây nhãn lớn tuổi hơn. Bên cạnh đó, giá bán trái nhãn cũng ở mức tốt nhờ thị trường xuất khẩu được mở rộng và gần đây nguồn cung trái nhãn Ido tại nhiều địa phương có xu hướng giảm do nông dân đã chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn trái khác.
Để trồng cây ăn trái và an tâm đầu tư cho sản xuất, anh Linh thường thuê đất với thời hạn dài, lên đến 15 năm, thậm chí nhiều hơn. Gần đây, anh Linh đã tiếp tục thuê thêm hơn 11,5ha đất để mở rộng diện tích trồng nhãn và trồng thêm các loại cây ăn trái khác như cam sành và sầu riêng. Dự kiến trong thời gian tới, các diện tích trồng cây này cho thu hoạch trái, gia đình anh Linh có điều kiện nâng cao thu nhập.
Không chỉ nỗ lực để nâng cao thu nhập cho gia đình mình, anh Linh còn rất nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho nhiều bà con nông dân để giúp trồng nhãn Ido đạt hiệu quả. Đồng thời, thông qua việc thuê mướn một diện tích đất khá lớn để trồng cây ăn trái, anh Linh thường xuyên thuê mướn khoảng 6-7 lao động để chăm sóc vườn cây, với giá thuê 300.000 đồng/người/ngày hoặc 25.000 đồng/người/giờ. Qua đó, anh cũng góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động ở nông thôn.
Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG