Cùng với xu thế phát triển chung của báo chí cả nước, thời gian qua, đội ngũ những người làm báo tại TP Cần Thơ cũng không ngừng lớn mạnh, tích cực góp phần thúc đẩy thành phố, khu vực phát triển. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2010), phóng viên Báo Cần Thơ đã phỏng vấn đồng chí Giang Minh Chánh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam TP Cần Thơ, về kết quả hoạt động báo chí TP Cần Thơ thời gian qua và những định hướng trọng tâm hoạt động của Hội Nhà báo TP Cần Thơ trong thời gian tới. Đồng chí Giang Minh Chánh cho biết:
Hiện tại, trên địa bàn TP Cần Thơ có 54 cơ quan báo chí với hơn 1.200 người đang hoạt động báo chí trên cả 4 loại hình báo chí là báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử. Ngoài ra, còn có 9 đài truyền thanh quận, huyện, gần 100 đài truyền thanh xã, phường, thị trấn, cơ quan, xí nghiệp đang hoạt động... Thành phố còn có hai hệ thống Truyền hình cáp với hơn 150 kênh sóng, đáp ứng nhu cầu thông tin, thể thao, giải trí... của nhân dân. TP Cần Thơ còn là một trong 4 trọng điểm in của cả nước. Tại Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ, có 13 đầu báo in một phần hoặc toàn phần mỗi ngày, với số lượng từ 180 ngàn đến 200 ngàn tờ, phát hành trong khu vực ĐBSCL... Với sự phát triển đó, có thể khẳng định TP Cần Thơ là trung tâm hoạt động báo chí mạnh ở khu vực ĐBSCL, qua đó, đã phản ánh kịp thời, chính xác, toàn diện các lĩnh vực hoạt động của thành phố trong tiến trình CNH-HĐH, quảng bá hình ảnh con người và vùng đất Cần Thơ đến cả nước và thế giới; đồng thời phản ánh những vấn đề bất cập, quan liêu, tham nhũng, những mặt trái đang tồn tại trong xã hội để chỉnh đốn, rút kinh nghiệm.
* Đồng chí vui lòng thông tin cụ thể hơn những kết quả mà báo chí TP Cần Thơ đã đạt được trong thời gian qua?
- Những năm gần đây, báo chí Cần Thơ không ngừng lớn mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Báo chí thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền và vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Báo chí đã tập trung phản ánh, tuyên truyền thực tiễn cuộc sống, cổ vũ các phong trào hành động cách mạng, phát hiện giới thiệu nhân tố mới, nhân rộng điển hình tiên tiến; giáo dục truyền thống dân tộc, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, đồng thời phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân và tham gia đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, vấn đề suy thoái đạo đức lối sống .v.v... theo đúng định hướng của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Chất lượng của các tác phẩm báo chí cũng ngày càng được nâng lên; hai năm liên tục gần đây, Cần Thơ đều có tác phẩm đạt giải thưởng của Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia...
Đặc biệt, báo chí thành phố đã tích cực tuyên truyền, thực hiện Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động. Trong đó, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt đã được chọn trao giải trong cuộc vận động sáng tạo, quảng bá tác phẩm báo chí theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của thành phố; 1 tác phẩm được Ban chỉ đạo Trung ương khen thưởng là một trong 10 tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Cuộc vận động ...
* Trong 5 năm qua (2005-2010) Hội Nhà báo TP Cần Thơ được đánh giá có nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả. Theo đồng chí, hoạt động nào là nổi bật nhất?
- 5 năm qua, Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà báo TP Cần Thơ tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết, gắn kết khá chặt chẽ với các cơ quan Báo chí có hội viên đang sinh hoạt với Hội. Hiện tại, Hội Nhà báo TP Cần Thơ có 318 hội viên, sinh hoạt tại 5 Chi hội Nhà báo trực thuộc là Hội có số hội viên đông nhất so với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL. Hoạt động của Hội đã có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, nhằm xây dựng Hội Nhà báo thực sự là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo.
Đi đôi với việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, góp phần xây dựng đội ngũ nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thành với sự nghiệp báo chí cách mạng, chúng tôi rất quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ báo chí. Mỗi năm, Hội Nhà báo thành phố đều tổ chức từ 4 đến 6 lớp tập huấn nghiệp vụ, mỗi lớp từ 15 - 20 học viên. Nội dung các lớp học được tổ chức theo yêu cầu của hội viên - nhà báo đang cần về các thể loại của từng loại hình báo chí.
Hội cũng đã tham mưu cho UBND thành phố duy trì và nâng cao chất lượng các giải báo chí thường niên: giải Báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ; cuộc vận động sáng tạo, quảng bá tác phẩm báo chí theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của thành phố; phát động và tuyển chọn tác phẩm báo chí chất lượng cao để khen thưởng, gởi về Hội Nhà báo Việt Nam in thành sách và tiếp tục tuyển chọn, khen thưởng và chọn tác phẩm xuất sắc, phù hợp chủ đề, gởi tham gia giải Báo chí quốc gia hằng năm. Một số hoạt động khác do Hội tổ chức, như: các chuyến tham quan, đi thực tế tác nghiệp, thi đấu thể thao, văn nghệ... tạo thêm sinh khí của công tác Hội, giúp các hội viên gắn bó nhau hơn. BCH Hội Nhà báo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Hội, của lãnh đạo thành phố giao và kế hoạch hoạt động thường xuyên của thành Hội, với mục đích duy nhất là chăm lo cho anh chị em hội viên - nhà báo vững tin về chính trị, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp...
* Để hoạt động báo chí thành phố tiếp tục phát triển, góp phần phục vụ tích cực cho sự phát triển của thành phố, khu vực, thời gian tới, Hội Nhà báo TP Cần Thơ sẽ tập trung những công tác trọng tâm nào, thưa đồng chí?
- Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2010 và những năm tiếp sau là:
- Huy động trí tuệ, đóng góp vào báo cáo chính trị, điều lệ sửa đổi, trình tại Đại hội 9 Hội Nhà báo Việt Nam (nhiệm kỳ 2010 - 2015) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 10 - 12/8/2010; chuẩn bị văn kiện, nhân sự và những điều kiện khác để tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2010 - 2015), dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 10-2010.
- Tiếp tục quan tâm nâng cao nhận thức chính trị, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ hội viên - nhà báo thông qua các hình thức liên kết đào tạo, tập huấn nghiệp vụ báo chí, dự kiến mỗi năm tổ chức từ 5 đến 7 lớp.
- Nâng cao uy tín, giá trị của các giải báo chí do Hội tổ chức, đặc biệt là giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ, tạo sức hút với các nhà báo đang hoạt động tại thành phố và trong khu vực. Ngoài 3 hệ thống giải thưởng hiện nay là báo in, báo nói và báo hình, giải Báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ 5 (2010 - 2011) sẽ có thêm hệ thống giải thưởng dành cho “ảnh báo chí”.
- Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 16, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Kế hoạch số 26, ngày 29-10-2007 của Thành ủy Cần Thơ về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới. Trong đó có 5 nhiệm vụ về chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố. Cụ thể hóa kế hoạch số 181 của Thành ủy Cần Thơ, ngày 17-6-2009 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 37, ngày 18-3-2004 và thông báo kết luận số 221, ngày 12-2-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”; cùng với đề án 422, ngày 2-4-2009 của Hội Nhà báo Việt Nam. BCH Hội Nhà báo thành phố cũng đã đề ra 9 chương trình mục tiêu cho hoạt động của Hội Nhà báo trước mắt và lâu dài, đã trình UBND thành phố, chủ yếu đề đạt về bộ máy tổ chức, kinh phí, phương tiện làm việc của Hội, các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức chính trị, kỹ năng nghề nghiệp cho hội viên - nhà báo...
* Xin cảm ơn đồng chí!
HOÀNG THANH (thực hiện)