15/04/2021 - 10:21

Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thích ứng khô hạn 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ, mặc dù gặp những khó khăn nhưng những tháng đầu năm 2021, sản xuất nông nghiệp thành phố đạt kết quả khả quan, sản lượng thu hoạch từ lúa, chăn nuôi... đều vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này đã góp phần cải thiện thu nhập cho nông dân, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, khoa học kỹ thuật vào sản xuất...

Lúa đông xuân cho năng suất cao, được giá, đem lại lợi nhuận khá cao cho nông dân. Trong ảnh: Thu hoạch lúa đông xuân tại huyện Thới Lai.

Những tháng đầu năm 2021, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố gặp khó khăn, như: biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến việc ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất; dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản; một số địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn với diện tích manh mún, nhỏ lẻ; lĩnh vực kinh tế tập thể chưa đáp ứng được yêu cầu; liên kết sản xuất và tiêu thụ ở quy mô nhỏ, chưa thực hiện phổ biến, đa dạng trên các loại hàng hóa nông sản; nguồn vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn nhiều hạn chế; nguồn kinh phí thực hiện nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ hằng năm chưa đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp...

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, cho biết: “Ngay từ đầu năm, tình hình khô hạn đã xuất hiện trên địa bàn TP Cần Thơ. Hiện ngành chưa ghi nhận thiệt hại cây trồng, sản xuất nông nghiệp do khô hạn, thiếu nước. Ðể ứng phó với những khó khăn do thời tiết, khô hạn, Sở NN&PTNT đã chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện cho từng lĩnh vực và giao nhiệm vụ cho các đơn vị để tập trung ứng phó. Trong đó, chỉ đạo toàn ngành tập trung hỗ trợ, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng khô hạn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phòng, chống dịch hại tổng hợp trong sản xuất, góp phần tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo cung cầu hàng hóa và an toàn vệ sinh thực phẩm... trên địa bàn”.

Theo Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, quý I-2021, sản xuất nông nghiệp toàn thành phố đạt thành tích khả quan, giúp nâng cao chất lượng và giá trị của hạt lúa, đảm bảo nông dân đạt lợi nhuận khá cao. Chăn nuôi gia súc, gia cầm là một trong những thế mạnh của ngành Nông nghiệp thành phố và phát triển theo hướng bền vững, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc, heo tai xanh, dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm… không xuất hiện trên địa bàn TP Cần Thơ. Hoạt động chăn nuôi của người dân ổn định trở lại.

Ðến đầu tháng 4-2021, thành phố có tổng đàn heo 126.118 con, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020; đàn bò có 4.747 con, giảm 3,6% so với cùng kỳ; đàn gia cầm hơn 1,9 triệu con, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thịt hơi gia súc cung cấp cho thị trường khoảng 8.382 tấn, tăng 60% so cùng kỳ năm 2020, đạt 27% kế hoạch năm 2021; sản lượng thịt gia cầm 3.412 tấn, tăng 14% so cùng kỳ, đạt 43% kế hoạch năm; sản lượng trứng 23,7 triệu quả, tăng 1% so cùng kỳ 2020, đạt 25% kế hoạch năm. Các sản phẩm trên đảm bảo nguồn cung ứng thực phẩm trong mùa phòng, chống dịch COVID-19. Ngành Thú y thành phố tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn, khôi phục sản xuất, chuyển đổi chăn nuôi phù hợp với lợi thế của địa phương và tăng cường phòng, chống dịch bệnh, nhất là phòng, chống nguy cơ xâm nhiễm và lây lan dịch bệnh COVID-19 và các loại mầm bệnh nguy hiểm ở động vật nuôi…

Ðể ứng phó tình hình khô hạn, xâm nhập mặn kéo dài, ngành Nông nghiệp TP Cần Thơ chỉ đạo các địa phương sản xuất lúa, rau màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản thích hợp từng vùng, từng địa phương. Trong đó, các đơn vị chuyên môn theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để kiểm tra, hướng dẫn người dân lấy nước hợp lý và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan chuyên môn liên quan đến thời vụ và tổ chức sản xuất để hạn chế nguy cơ thiệt hại do hạn hán, thiếu nước; chỉ đạo chăm sóc lúa hè thu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đặc biệt là các loại cây rau màu chịu hạn, tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân; chỉ đạo sản xuất và chăm sóc rau màu, cây ăn trái, phát triển nuôi thủy sản, tái đàn heo và tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thời gian tới.

TP Cần Thơ đã xuống giống lúa hè thu 2021 trên 40.000ha/72.200ha. Hầu hết diện tích sản xuất lúa nằm trong khu vực đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, hệ thống kênh, rạch, thủy lợi nội đồng được củng cố, trữ nước phục vụ sản xuất. Ngoài ra, TP Cần Thơ tăng cường vận động, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ ruộng lúa sản xuất kém hiệu quả sang trồng rau, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn trái… Vụ hè thu 2021, diện tích gieo trồng rau màu và đậu các loại tại các quận, huyện được 6.246ha, đạt gần 50% kế hoạch năm; cây ăn trái có diện tích 21.623ha, đạt gần 99,5% kế hoạch; dự kiến tháng 4, thành phố có thêm hàng trăm héc-ta diện tích cây ăn trái cho thu hoạch với sản lượng tăng cao so với cùng kỳ…

Ngoài ra, ngành Nông nghiệp TP Cần Thơ còn tập trung triển khai thủy lợi mùa khô, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, công trình cung cấp nước sạch... nhằm đảm bảo an sinh xã hội, tăng thu nhập, cải thiện mức sống và điều kiện sống của dân cư nông thôn; tiếp tục kiểm tra tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển, quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Ông Nguyễn Văn Sử nhấn mạnh: “Thời gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến hạn hán và xâm nhập mặn; theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ứng phó thiên tai, mưa bão; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ngăn ngừa tình trạng cung cấp hàng giả, hàng kém chất lượng... để ngăn chặn sai phạm, góp phần nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, sản xuất nông sản sạch, đạt hiệu quả cao trên địa bàn TP Cần Thơ”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết