27/03/2012 - 21:35

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách cho vùng Tây Nam bộ

(CT)- Ngày 27-3-2012, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Việt Nam tổ chức hội nghị “Bàn giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách vùng Tây Nam bộ”. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, NHCSXH Việt Nam, Chi nhánh NHCSXH Việt Nam tại 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL, lãnh đạo các đoàn thể và một số bộ, ngành trung ương và địa phương...

Theo NHCSXH Việt Nam, hoạt động tín dụng chính sách ở Tây Nam bộ đã giúp trên 535.000 hộ thoát nghèo, giúp hơn 472.000 hộ có việc làm, hơn 382.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; xây dựng hơn 582.000 công trình vệ sinh, nước sạch, hơn 82.000 căn nhà vượt lũ cho hộ dân trong các cụm tuyến dân cư... Tuy nhiên, chất lượng tín dụng của các chi nhánh NHCSXH vùng Tây Nam bộ so với mặt bằng chung của hệ thống NHCSXH Việt Nam còn nhiều yếu kém. Tổng nợ xấu tại vùng Tây Nam bộ là 710 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 35% toàn quốc.

Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách cho vùng Tây Nam bộ, hội nghị đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống các tổ chức tham gia thực hiện tín dụng chính sách trong vùng; đồng thời đề xuất giải pháp giúp các đối tượng vay vốn nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn và có ý thức trả nợ đúng hạn. Trong đó, NHCSXH Việt Nam thành lập Ban Chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng cho vùng Tây Nam bộ do Tổng Giám đốc trực tiếp làm Trưởng ban. Các chi nhánh NHCSXH tại Tây Nam bộ phải xây dựng Đề án thực hiện cho chi nhánh, trong đó nêu rõ tồn tại, nguyên nhân dẫn đến tồn tại, đề ra giải pháp khắc phục và cam kết thực hiện...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ khẳng định những đóng góp quan trọng của tín dụng chính sách tại Tây Nam bộ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trong vùng thời gian qua. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng chính sách trong vùng vẫn còn những tồn tại hạn chế, cần phải được khắc phục để phát huy tốt hơn hiệu quả, hạn chế tối đa thất thoát. Để củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách cho vùng Tây Nam bộ, rất cần có sự phối hợp tốt giữa chính quyền các địa phương với NHCSXH và các đoàn thể.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết