Chất lượng hoạt động của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn TP Cần Thơ ngày càng được nâng cao. Qua đó, góp phần tích cực vào việc bảo vệ công lý, quyền, lợi ích hợp pháp và nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức…
Đoàn Luật sư TP Cần Thơ tặng Giấy khen các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư đóng góp trong hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân.
Nhiệm kỳ 2019-2024, Ðoàn Luật sư TP Cần Thơ được Liên đoàn Luật sư Việt Nam đánh giá là đơn vị phát triển mạnh ở khu vực ÐBSCL cả về chất lượng và số lượng. Các tổ chức hành nghề luật sư đã nhận thực hiện 13.643 vụ việc, tăng 51,7% so với nhiệm kỳ trước; tổng doanh thu trên 104 tỉ đồng, so với nhiệm kỳ trước tăng 69%. Nhiều luật sư được mời tham gia các vụ án có quy mô lớn; số luật sư tham gia tư vấn pháp lý miễn phí và làm công tác từ thiện nhiều hơn; một số văn phòng luật sư và công ty luật đã có bước phát triển vượt bậc về quy mô luật sư thành viên, mức độ chuyên môn hóa; chiến lược quảng bá dịch vụ, cũng như trang thiết bị làm việc ngày càng hiện đại và hiệu quả hơn. Các thành viên trong Ðoàn Luật sư luôn nêu cao ý thức tự quản, tinh thần đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ đồng nghiệp, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ công lý, thực hiện tốt chính sách xã hội, công tác từ thiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Ðoàn Luật sư thành phố, thành phố vẫn còn nhiều văn phòng luật sư, công ty luật hoạt động với quy mô nhỏ lẻ, chỉ có 1 luật sư nên chưa liên kết được nhiều luật sư hành nghề cùng trong một tổ chức hành nghề để có đủ khả năng chuyên môn sâu từng lĩnh vực pháp lý nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu dịch vụ đa dạng của khách hàng. Một số luật sư chưa thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của người hướng dẫn đối với người tập sự. Việc giám sát tập sự còn lỏng lẻo, có trường hợp người tập sự không được giao việc hoặc không tham gia cùng luật sư hướng dẫn. Một số ít luật sư chưa nhận thức rõ sứ mệnh cao cả của nghề, lấy mục tiêu thu nhập là chủ yếu, dẫn đến những hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức và nguyên tắc ứng xử nghề nghiệp.
Ðể từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, tích cực góp phần thực hiện tiến trình cải cách tư pháp, luật sư Lê Tuấn Khanh, Chủ nhiệm Ðoàn Luật sư TP Cần Thơ, cho biết Ðoàn Luật sư TP Cần Thơ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp, nhất là chất lượng hoạt động tranh tụng tại phiên tòa. Tiếp tục tuyên truyền nhằm mục đích nâng cao vị trí, vai trò của luật sư; mở rộng địa bàn, phương thức trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách. Bên cạnh đó, Ðoàn Luật sư thành phố sẽ thường xuyên giám sát, chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm, tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp; đề cao và phát huy tinh thần trách nhiệm của luật sư trong từng vụ việc đối với khách hàng cũng như đối với cơ quan tiến hành tố tụng cùng các cơ quan, tổ chức khác; tăng cường tổ chức hội thảo, tọa đàm, bồi dưỡng kinh nghiệm hành nghề, kỹ năng bào chữa, phương pháp ứng xử giao tiếp cho người hành nghề luật sư...
Theo bà Ðặng Kim Hoa, Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, Ðoàn Luật sư thành phố cần phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa chính quyền địa phương với nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, các vụ việc phức tạp để góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Tiếp tục triển khai tốt đề án 02 về thí điểm luật sư tham gia việc của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, cần xây dựng hình ảnh uy tín riêng của Ðoàn Luật sư TP Cần Thơ, nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, xây dựng văn hóa phục vụ khách hàng, văn hóa ứng xử tại phiên tòa, văn hóa phát ngôn. Ðồng thời, Ðoàn Luật sư cần có giải pháp để đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
Tại Ðại hội Ðoàn Luật sư TP Cần Thơ mới đây, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đề nghị Ðoàn Luật sư thành phố quán triệt thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng, có năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp hiện đại, có khả năng làm việc trong môi trường pháp lý quốc tế, đáp ứng yêu cầu phục vụ hội nhập kinh tế, quốc tế, tích cực góp phần thực hiện cải cách tư pháp. Ðoàn luật sư TP Cần Thơ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ðoàn Luật sư và luật sư; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ luật sư; cải thiện các điều kiện và môi trường làm việc ngày càng tốt hơn...
Bài, ảnh: HOÀNG YẾN