14/11/2008 - 17:46

Nam nữ chưa bình đẳng về vị trí xã hội

Theo báo cáo Khoảng cách giới tính toàn cầu 2008 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), mặc dù mức độ tiếp cận giáo dục và dịch vụ chăm sóc sức khỏe gần như bằng nhau, nhưng nữ giới vẫn còn thua xa nam giới về quyền lực chính trị và kinh tế. Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển là những quốc gia bình đẳng giới nhất trong khi Arabie Séoudite, CH Chad và Yemen nằm cuối bảng xếp hạng của WEF. Sử dụng dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, báo cáo cho rằng nhìn chung phụ nữ khắp nơi trên thế giới tương đối bình đẳng với người khác phái về trình độ học vấn, nhưng họ ít có cơ may nắm các vị trí chủ chốt trong chính phủ hay các tập đoàn.

Báo cáo cho rằng sự bất bình đẳng về giới quá lớn, nhất là ở Trung Đông và Bắc Phi, gây bất lợi cho phát triển kinh tế. “Sức cạnh tranh của một quốc gia lệ thuộc đáng kể vào việc đào tạo và sử dụng tài năng nữ. Để tối đa hóa sức cạnh tranh và tiềm năng phát triển, mỗi quốc gia cần phấn đấu đạt được bình đẳng giới”, một quan chức WEF nói.

T.H (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết