23/01/2009 - 09:48

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm:

Năm 2009, Việt Nam tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, nâng cao vị thế quốc tế

Trước thềm năm mới, phóng viên Thông Tấn xã Việt Nam đã phỏng vấn Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao (PTT - BT) Phạm Gia Khiêm về trọng tâm công tác ngoại giao trong năm 2009.

* Trước thềm năm mới 2009, PTT-BT có thể cho biết những trọng tâm công tác ngoại giao trong năm tới?

- Năm 2009, nhiệm vụ bao trùm của ngoại giao Việt Nam là tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Quán triệt tinh thần đó, chúng ta sẽ phối hợp chặt chẽ ngoại giao Nhà nước với đối ngoại của Đảng và ngoại giao nhân dân, đẩy mạnh nền ngoại giao toàn diện với việc triển khai chủ động, hài hòa, có trọng tâm, trọng điểm và gắn kết chặt chẽ ba trụ cột Ngoại giao Chính trị, Ngoại giao Kinh tế và Ngoại giao Văn hóa. Theo đó, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ với các nước, nhất là các đối tác hàng đầu đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững; phát huy tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) trong năm cuối của nhiệm kỳ 2008-2009; tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào ASEAN và các diễn đàn quốc tế khác; tiếp tục triển khai công tác phân giới cắm mốc trên đất liền với các nước; cùng các Bộ, ngành, địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh mọi mặt của đất nước.

Chúng ta cũng sẽ triển khai các biện pháp toàn diện để phục vụ “Năm Ngoại giao Văn hóa 2009”; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân, đồng thời tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

* Vậy “Năm Ngoại giao Văn hóa 2009” sẽ được triển khai cụ thể như thế nào, thưa PTT-BT?

- Ngoại giao Văn hóa là một trụ cột của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong tình hình mới và năm 2009, đã được xác định là “Năm Ngoại giao Văn hóa”. Để thúc đẩy toàn diện và nâng cao hiệu quả của công tác này, ngay trong năm 2008, đi đôi với việc tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa thiết thực và hiệu quả, chúng ta đã tích cực chuẩn bị cho “Năm Ngoại giao Văn hóa 2009” bằng nhiều công việc cụ thể như thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng các chương trình, kế hoạch, phân công đầu mối (cả trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài), xây dựng một số cơ chế phối hợp liên ngành...

* Thưa PTT-BT, năm ngoại giao 2008 đã kết thúc với nhiều diễn biến sôi động. Theo ông, những dấu ấn nào trong năm được coi là đáng ghi nhận để phát huy?

- Năm 2008, chúng ta đã tạo được những dấu ấn ngoại giao đậm nét. Chúng ta đã đạt được thành tựu quan trọng trong ngoại giao đa phương với việc đảm nhận thành công năm đầu tiên ở vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ và sớm phê chuẩn Hiến chương ASEAN. Các nước đánh giá cao những đóng góp tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực. Công tác biên giới lãnh thổ đạt thành tựu có ý nghĩa lịch sử với việc hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Để có thể phát huy tốt những thành quả trên và thực hiện thắng lợi những phương hướng, nhiệm vụ đề ra cho năm 2009, cùng với việc đẩy mạnh ngoại giao toàn diện, ngành ngoại giao phải phát huy hơn nữa hết sức mạnh bên trong của ngành và sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia công tác đối ngoại.

* Xin trân trọng cảm ơn PTT-BT !

Chia sẻ bài viết