27/12/2008 - 07:42

Mỹ tìm cách đưa Ukraina và Gruzia vào NATO

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Gruzia ngày 25-12 cho biết Ngoại trưởng nước này Grigol Vashadze và người đồng cấp Mỹ Condoleezza Rice sẽ ký kết hiệp ước đối tác chiến lược vào ngày 4-1-2009. Theo Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili, hiệp ước này là một bước đi “lịch sử”, đưa quan hệ song phương vào giai đoạn phát triển mới.

Trước đó, Mỹ cũng đã ký kết hiệp ước đối tác chiến lược với Ukraina hôm 19-12 nhằm tăng cường sự hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, năng lượng, dân chủ và văn hóa. Washington cam kết sẽ hỗ trợ trang thiết bị và huấn luyện quân sự cũng như giúp Kiev hội nhập vào “các cơ cấu của châu Âu- Đại Tây Dương”. Điểm đáng chú ý của hiệp ước là Mỹ sẽ thiết lập một văn phòng đại diện ngoại giao của mình tại Simferopol, Thủ phủ vùng Crimea của Ukraina với đa số cư dân nói tiếng Nga.

Ngoại trưởng Mỹ  Rice ký hiệp ước đối tác chiến lược với người đồng cấp Ukraina Volodymyr Orgyzko tại Washington ngày 19-12. Ảnh: AP 

Theo các nhà phân tích, việc Mỹ ký kết hiệp ước đối tác chiến lược với Ukraina và Gruzia là một cách thức riêng chuẩn bị cho hai nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vì trước đó các nước thành viên khác của khối đã từ chối trao Kế hoạch hành động thành viên cho Kiev và Tbilisi bất chấp sức ép từ Washington. Bước đi tương tự cũng từng được Mỹ thực hiện cách đây 10 năm với Estonia, Latvia và Litva, những nước lúc đó tìm mọi cách gia nhập NATO trước sự phản đối quyết liệt của Mát-xcơ-va. Người ta cho rằng chính các hiệp ước đối tác chiến lược ấy đã giúp các nước vùng Baltic trở thành thành viên NATO hồi năm 2004.

Dư luận cho rằng chính phủ mới ở Mỹ sẽ không vội vã thúc đẩy việc kết nạp Ukraina và Gruzia vào NATO bởi nước này đang có quá nhiều vấn đề cấp thiết cần giải quyết, cụ thể là làm thế nào để đưa nền kinh tế vượt qua giai đoạn suy thoái. Nhưng do người tiền nhiệm George Bush trong những ngày cuối cùng tại vị đã để lại “di sản ngoại giao” là hiệp ước đối tác chiến lược với Ukraina và Gruzia, nên tân Tổng thống Barack Obama sớm muộn gì, và bằng cách này hay cách khác, cũng phải tìm chỗ đứng cho hai quốc gia nói trên trong NATO. Và điều đó chắc chắn sẽ tiếp tục gây ra căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ với Nga.

PHÚC KIẾN (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết