20/11/2019 - 13:03

Mỹ giảm sức hút du học sinh quốc tế 

Theo báo cáo thường niên được công bố hôm 18-11 của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), số lượng du học sinh nước ngoài tại Mỹ trong niên khóa 2018-2019 ở mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân là do các chính sách ngày càng bất lợi đối với người nhập cư của Chính phủ Mỹ cũng như sự cạnh tranh từ các quốc gia khác, bao gồm Canada, Anh, Nga và Úc.

Ảnh: Getty Images

Cụ thể, số du học sinh tại Mỹ trong niên khóa 2018-2019 là gần 1,1 triệu - chỉ tăng 507 sinh viên so với niên khóa 2017-2018 nhưng chủ yếu là do một số sinh viên ở lại Mỹ làm việc sau tốt nghiệp. Xét về số lượng du học sinh theo học, Đại học New York, Đại học Nam California và Đại học Đông Bắc là ba trường có số lượng sinh viên quốc tế đông nhất (đều hơn 16.000). Tiếp theo đó là Đại học Boston (10.600), Đại học Harvard (6.220) và Học viện Công nghệ Massachusetts (5.070). Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục là nước có số sinh viên tại Mỹ đông nhất, tiếp theo là Ấn Độ, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Canada.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, sinh viên nước ngoài ước tính đóng góp hơn 44 tỉ USD/năm cho nền kinh tế xứ cờ hoa và tạo ra hơn 458.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp tại nước này. Sinh viên quốc tế cũng là nguồn lực quan trọng cung cấp tài năng cho các công ty Mỹ, đặc biệt là trong các lĩnh vực tiên tiến. Dù tỷ lệ tăng trưởng sinh viên nước ngoài suy giảm, Mỹ vẫn là điểm đến số một đối với du học sinh quốc tế.

NG. CÁT (Theo Bostonglobe.com, Forbes)

Chia sẻ bài viết