TRÍ VĂN (Tổng hợp)
Mỹ đang tiến gần hơn tới việc triển khai tên lửa tầm xa phóng từ mặt đất để ngăn chặn khả năng Trung Quốc tấn công Ðài Loan. Ðộng thái này được cho có thể châm ngòi cho cuộc đua phát triển tên lửa ở khu vực Thái Bình Dương.

Tên lửa Tomahawk sắp được Mỹ triển khai tới Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters
Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax ở Canada mới đây, Tướng Charles Flynn, Tư lệnh Lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương, tuyên bố Washington vào năm 2024 sẽ triển khai nhiều tên lửa tầm trung mới tới khu vực, gồm Tomahawk và SM-6.
Tờ Defense One nhận định, việc quân đội Mỹ triển khai tên lửa mới tới Thái Bình Dương đánh đấu sự thay đổi chiến lược ở khu vực, phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng xung quanh việc mở rộng ảnh hưởng về mặt quân sự của Trung Quốc. Trong bài phát biểu trên, ông Flynn cũng bày tỏ lo ngại trước sự tiến bộ nhanh chóng về năng lực quân sự của Trung Quốc - điều mà ông cho rằng đang gây nguy hiểm cho sự ổn định của khu vực và toàn cầu.
Theo tờ Asia Times, kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa ở Thái Bình Dương nói trên là một phần trong chiến lược của Mỹ nhằm tạo ra “bức tường tên lửa” ở Chuỗi đảo thứ nhất, bao gồm một nhóm đảo trong đó có Ðài Loan, Okinawa (Nhật Bản), Philippines mà Trung Quốc coi là tuyến phòng thủ đầu tiên.
Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ như Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc, Úc và Nhật Bản có thể sẽ miễn cưỡng tham gia chiến lược “bức tường tên lửa” của Washington trong bối cảnh Bangkok đang cố gắng thiết lập quan hệ mạnh mẽ hơn với Bắc Kinh; Manila dễ bị tổn thương trước sự phong tỏa của hải quân Trung Quốc, khiến nguồn tiếp tế và tăng viện của Mỹ từ đảo Guam (lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương) bị cắt đứt, bởi quốc gia Ðông Nam Á này chỉ sở hữu năng lực phòng không, tên lửa ở mức tối thiểu. Trong khi đó, Hàn Quốc dễ bị Trung Quốc gây áp lực, bởi Seoul cần thị trường và ảnh hưởng của Bắc Kinh trong chiến lược đàm phán với Triều Tiên. Về phần mình, chính sự miễn cưỡng tham gia vào xung đột Mỹ - Trung xung quanh vấn đề Ðài Loan có thể ngăn Úc trở thành một lựa chọn để Mỹ đặt căn cứ cho các tên lửa phóng từ đất liền.
Duy chỉ có Nhật Bản có thể trở thành đối tác khả thi nhất trong việc chứa tên lửa phóng từ đất liền của Mỹ, bởi Tokyo không có những điểm yếu như các đối tác khác của Washington.
Mặt khác, Nhật Bản cũng đang dần xây dựng kho tên lửa tầm xa có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công từ Trung Quốc hay Triều Tiên.
Về phần mình, Trung Quốc đang xây dựng kho vũ khí tên lửa thông thường nhằm chống lại sự kiềm tỏa của Mỹ. Kể từ năm 2000, quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã chuyển đổi các hệ thống tên lửa tầm ngắn, có độ chính xác khiêm tốn thành các loại tên lửa đạn đạo và hành trình phóng từ mặt đất đa dạng và phong phú nhất thế giới, trong đó gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa Ðông Phong 26 (DF-26) với tầm bắn lên tới 4.000km, có khả năng tấn công các căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ ở đảo Guam cũng như các tàu trên biển; tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21D vốn được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay” với tầm bắn 1.550km. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng đã chuyển sang sử dụng các tên lửa này để răn đe và chiến đấu, tập trung vào các cuộc tấn công chính xác và khả năng chống tiếp cận/ngăn chặn xâm nhập (A2/AD)
trên biển.