02/11/2020 - 21:12

Mực nước triều cường tương đương báo động II và có dấu hiệu giảm dần 

(CT) - Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, mực nước triều cường chiều ngày 1-11 và sáng 2-11-2020 lên cao ở mức tương đương và trên báo động II (1,9m), một số tuyến đường thấp tiếp tục bị ngập như: 30 Tháng 4, Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân, Huỳnh Cương… Mực nước triều cường Rằm tháng 9 âm lịch thấp hơn so với dự báo do thời tiết ít mưa, nước thượng nguồn đổ về ít. So với cùng kỳ năm 2019, mực nước triều cường Rằm tháng 9 âm lịch năm nay ở mức tương đương và đang có dấu hiệu giảm dần, thuận lợi cho triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa đông xuân 2020-2021.

Khu vực hồ Búng Xáng (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) bị ngập nước do triều cường lên cao vào chiều 1-11-2020.

Ðể sản xuất thắng lợi vụ lúa đông xuân 2020-2021 trong điều kiện lũ thấp, dự báo hạn mặn có khả năng xuất hiện sớm và gay gắt, TP Cần Thơ có kế hoạch, bố trí thời gian xuống giống lúa đông xuân 2020-2021 gồm 2 đợt: đợt 1 từ ngày 5 đến 11-11-2020, đợt 2 từ ngày 20 đến 26-11-2020. Dự kiến, vụ đông xuân 2020-2021, toàn thành phố xuống giống gieo trồng hơn 76.000ha lúa. Mực nước triều cường đang ở mức thấp và giảm dần, nước thượng nguồn đổ về ít thuận lợi cho bà con nông dân vệ sinh đồng ruộng, trục trạc đất và chuẩn bị gieo sạ lúa đông xuân 2020-2021 theo kế hoạch…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
triều cường