31/10/2010 - 22:20

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Nam Trung bộ

(TTXVN)- Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với gió đông, trong mấy ngày qua trên địa bàn các tỉnh Nam Trung bộ từ Phú Yên đến Ninh Thuận đã có mưa to đến rất to, lũ các sông lên nhanh. Mưa lũ trong hai ngày 30-31/10 đã gây nhiều thiệt hại về người và của cho các địa phương.

Tại Phú Yên, mưa lũ làm một người bị mất tích là ông Phạm Đình Cư, 53 tuổi, trú tại thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa; nhiều khu dân cư thuộc các huyện Đông Hòa và Tây Hòa bị ngập lụt, nặng nhất là xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa).

Mưa lớn làm sạt lở hơn 80m3 đất đá tại km 1320+470 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua khu vực Đèo Cả, giáp ranh giữa tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa, làm các tuyến tàu đường sắt Bắc - Nam bị ách tắc. Riêng trên địa phận tỉnh Phú Yên có đến 6 đoàn tàu với 1.222 hành khách phải nằm chờ tại các ga. Sáng 31-10, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Phú Yên đã tăng cường 12 ô tô vận chuyển hành khách vào ga Đại Lãnh, thuộc huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) bằng đường bộ.

Tại địa điểm bị sạt lở ở km 1360+650 trên quốc lộ 1A đoạn qua Đèo Cả thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa và nhiều địa điểm khác đoạn qua Đèo Cả có nguy cơ sạt lở rất lớn. Các ngành chức năng thuộc 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa tổ chức túc trực, theo dõi tình hình, phản ứng kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.

Sáng 31-10, tại tỉnh Khánh Hòa liên tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 190- 234 mm, riêng tại thành phố Nha Trang, lượng mưa lên đến 479 mm, gây nhiều thiệt hại cho người dân. Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (BCH PCLB) tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh đã có 3 người chết, 1 người bị thương; 47 căn nhà bị sập, ngập hơn 500 ha lúa và hoa màu, mất trắng 80ha nuôi trồng thủy sản. Tại thành phố Nha Trang, 8 tàu thuyền đã bị sóng đánh chìm, đến nay đã cứu hộ trục vớt được 1 tàu và 2 thuyền viên. Tại thị xã Cam Ranh, mưa đã làm ngập 30 ha đìa nuôi tôm ở phường Ba Ngòi, thiệt hại lên đến 12 tỉ đồng; sạt lở đất canh tác xảy ra nghiêm trọng tại xã Cam Thành Nam, thiệt hại ban đầu ước tính 4 tỉ đồng. Một số tuyến đường như: tỉnh lộ 9 (Cam Ranh- Khánh Sơn), tỉnh lộ 2 (Diên Khánh- Khánh Vĩnh) có nhiều đoạn bị ngập từ 0,5- 0,8m; các ngầm tràn ở huyện miền núi Khánh Vĩnh nước chảy xiết nên không thể lưu thông. Một số hồ chứa nước như: Am Chúa, Láng Nhớt, Suối Dầu... đã phải mở cửa tháo lũ. Tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiều biện pháp đối phó với tình trạng mưa lũ.

Tại Ninh Thuận, trong hai ngày 30-31/10 đã có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến từ 170 đến 320 mm), gây lũ lụt và làm thiệt hại lớn tại nhiều địa phương trong tỉnh. Nước lũ đã cuốn trôi 1 người ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước. Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, nước lụt đã làm ngập 120 ngôi nhà, hơn 5.400 ha lúa và hoa màu và gần 70 ha ao nuôi tôm, các nước ngọt; 8 chiếc thuyền bị chìm; 450m kênh mương bị sạt lở. Một số điểm trên quốc lộ IA (khu vực huyện Thuận Bắc), quốc lộ 27 (khu vực Đèo Cậu, Trạm Biến điện Tháp Chàm) và nhiều điểm trên các tỉnh lộ, các tuyến đường liên huyện, liên xã ngập sâu từ 0,1 đến 0,5m. Nhiều tuyến giao thông bị sạt lở và chia cắt. H ơn 1.800m2 ao, đìa tôm nuôi bị sạt lở nghiêm trọng, tôm nuôi khoảng 1 tháng tuổi bị mất trắng hoàn toàn, 4.200m2 ao, đìa khác bị ngập nước sâu, thiệt hại về kinh tế cho địa phương rất lớn. Chính quyền địa phương đã điều động cả lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với các chủ đìa, ao nuôi tôm túc trực 24/24 để kịp thời bảo vệ, xử lý những tình huống vỡ đê bao ao, đìa nuôi tôm khác có thể xảy ra, đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng tại địa phương tiếp tục tìm kiếm, trục vớt số tàu thuyền bị chìm và mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 31-10, sáng 1-11, lũ các sông từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận có khả năng lên lại. Cần tiếp tục đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu ở vùng trũng, đồng bằng hạ lưu các sông từ Phú Yên đến Ninh Thuận.

Chia sẻ bài viết