18/07/2023 - 15:47

Mưa giông tiếp tục kéo dài, có khả năng gây sạt lở, thiệt hại nhà cửa, sản xuất tại ĐBSCL 

* TP Cần Thơ sạt lở gây thiệt hại tài sản trên 20,1 tỉ đồng

Đường Trần Văn Hoài (quận Ninh Kiều) bị ngập do mưa lớn.

Đường Trần Văn Hoài (quận Ninh Kiều) bị ngập do mưa lớn.

(CT) - Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng cơn bão số 1 đang đổ bộ vào nước ta, khu vực Nam Bộ và ĐBSCL tiếp tục xuất hiện mưa giông trong những ngày sắp tới. Dự báo từ chiều 18-7 đến chiều 20-7 khu vực Nam Bộ và ĐBSCL có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến mưa rất to.

Tại TP Cần Thơ, từ 13 giờ ngày 18-7 đến 13 giờ ngày 20-7, lượng mưa xuất hiện từ 50-90mm, có nơi trên 90mm. Đợt mưa diện rộng trên địa bàn TP Cần Thơ, khu vực Nam Bộ, ĐBSCL có khả năng kéo dài đến hết ngày 22-7. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1. Dự báo trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh, cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch, giông lốc làm tốc mái nhà cửa, hư hại hoa màu…

Từ ngày 17-7 đến 18-7, mưa giông xuất hiện, kéo dài ở khu vực Nam Bộ, ĐBSCL. Lượng mưa ghi nhận vào 7 giờ sáng 17-7 đến 7 giờ sáng 18-7 ở một số nơi cụ thể như tỉnh Kiên Giang có tổng lượng mưa đo được là 80,6mm, An Giang 52,2mm, Sóc Trăng 56,4mm, Bạc Liêu 43,2mm, Hậu Giang 42mm, Bạc Liêu 41,4mm, Cà Mau 41,4mm... Tại TP Cần Thơ, từ ngày 17-7 đến nay, mưa lớn xuất hiện đã gây ngập nghẹt nhiều tuyến đường trên địa bàn, như Trần Văn Hoài, 30 tháng 4, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh… Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PTDS-PCTT&TKCN) TP Cần Thơ tiếp tục thống kê thiệt hại do mưa giông để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Ở nhiều địa phương tại khu vực ĐBSCL, mưa giông cũng gây đổ ngã cây xanh, tốc mái nhà cửa. Cụ thể, tại Bến Tre, trong 2 ngày 17, 18-7-2023 mưa giông đã gây hư hỏng nhà và một số tài sản của người dân tại các huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú và TP Bến Tre. Trong đó thiệt hại nhiều nhất là tại huyện Chợ Lách là 27 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng, 1,2ha cây ăn trái bị gãy đổ; xuất hiện sạt lở ảnh hưởng nhà dân tại huyện Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú; mưa giông làm bật gốc, gãy nhánh cây xanh tại TP Bến Tre… Tại tỉnh Sóc Trăng trong 2 ngày 16 và 17-7, mưa giông đã làm hư hại 48 căn nhà, 1 trường học và nhiều cây xanh bị ngã đổ. Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tốc mái 15 căn nhà, sập hoàn toàn 4 căn, tổng thiệt hại gần 300 triệu đồng; ngoài ra còn xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại huyện Châu Thành với tổng chiều dài 1.324m…

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại do mưa giông; đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; tổ chức dọn dẹp các cây xanh bị gãy, đổ tránh gây cản trở giao thông, giúp các hộ dân bị ảnh hưởng mưa giông, sạt lở sớm ổn định cuộc sống...

Hiện trường vụ sạt lở tại sông Bến Bạ sáng 18-7.

Hiện trường vụ sạt lở tại sông Bến Bạ sáng 18-7.

* Do ảnh hưởng mưa lớn, vào 2 giờ sáng 18-7-2023, trên địa bàn quận Cái Răng (TP Cần Thơ) xảy ra 1 vụ sạt lở bờ sông Bến Bạ, thuộc khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú. Chiều dài sạt lở khoảng 100m, lấn sâu vào đất liền khoảng 9m. Vụ sạt lở đã làm 1 quán cà phê của một hộ dân trên địa bàn (rộng khoảng 40m2, cặp bờ sông) bị sụp đổ hoàn toàn xuống sông. Rất may vụ sạt lở không gây ảnh hưởng về người, nhưng làm thiệt hại tài sản, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân địa phương. Chính quyền địa phương và quận Cái Răng kịp thời thăm hỏi, động viên và cử lực lượng phường hỗ trợ người dân trục vớt tài sản, di dời đến nơi an toàn…

Theo Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 27 đợt sạt lở ở các quận, huyện như Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Thới Lai, Phong Điền, Vĩnh Thạnh, làm bị thương 2 người, sạt hoàn toàn 7 căn nhà, sạt một phần và ảnh hưởng nghiêm trọng 19 căn nhà. Tổng chiều dài ảnh hưởng do sạt lở trên 1.000m với tổng thiệt hại khoảng trên 20,1 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, tình hình sạt lở trên địa bàn TP Cần Thơ trong năm 2023 tăng về số vụ (tăng 19 vụ), tăng chiều dài sạt lở (tăng 760m), tăng số người bị thương và thiệt hại (tăng 17,965 tỉ đồng). Chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN các cấp kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai, đồng thời đề nghị thành phố, bộ ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở...

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết