27/08/2008 - 10:06

An Giang:

Mua dâm còn gây án giết người, ngồi tù 12 năm

Bị cáo Nguyễn Việt Linh.

Sáng 26-8, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Linh (tức Trí, SN: 1984, trú quán khu phố 1, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 12 năm tù về tội “giết người”.

Nguyễn Việt Linh đến tạm trú tại phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang làm thợ gia công sắt. Trưa 29-2-2008, Linh được chủ cơ sở chở đến nhà người bạn uống rượu và đến 20 giờ cùng ngày, Linh đến công viên Nguyễn Huệ (TP Long Xuyên) tìm gái mua dâm. Tại đây, Linh gặp và thỏa thuận mua bán dâm với Nguyễn Thị L. (SN:1985, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên). Sau khi ngã giá và “thuận mua vừa bán”, Linh được L. chở đến nhà trọ số 4 (phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên)… Tại phòng trọ số 1, L. đòi “tăng giá” thêm 20.000 đồng, Linh không chịu nên L. bỏ vào phòng vệ sinh. Có hơi men trong người, tức giận nên Linh cầm dao Thái Lan đâm liên tiếp nhiều nhát làm L. ngất tại chỗ. Rất may, được chủ nhà trọ phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu, bị hại bị thương tật 35%. VKSND tỉnh An Giang đã truy tố Nguyễn Việt Linh về tội “giết người” có tính chất côn đồ. Ngoài mức án tù nói trên, Nguyễn Việt Linh còn buộc phải bồi thường cho bị hại 15 triệu đồng. Còn Nguyễn Thị L. hành nghề bán dâm được Hội đồng xét xử giáo dục.

Năm 2005, Nguyễn Việt Linh đã từng bị kết án tù 12 tháng về tội “Trộm cắp tài sản” tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Tin, ảnh: VŨ HÀ

Chia sẻ bài viết