18/09/2009 - 08:36

TP CẦN THƠ

Mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, lãnh án 24 năm tù

(CT)- Ngày 17-9-2009, HĐXX-TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Huỳnh Văn Dâng (ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) 12 năm tù; Nguyễn Thị Đẹp (ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng) 8 năm và Trịnh Văn Lỷ (ngụ quận Bình Tân, TP HCM) 4 năm về tội lưu hành giấy tờ có giá giả. Buộc bị cáo Dâng nộp phạt 650 triệu đồng vào công quỹ nhà nước.

Dâng được Huỳnh Quốc Ngọc thuê đứng tên thành lập Công ty TNHH Đa Minh giúp anh ta mua 3 quyển hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và sau đó, Ngọc trả cho Dâng 5 triệu đồng. Thấy việc thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn GTGT dễ dàng mà thu được lợi nhuận cao, từ tháng 8- 2004 đến tháng 5-2005, Dâng được sự trợ giúp đắc lực của Đẹp, Lỷ đã thuê 4 đối tượng đứng tên thành lập DNTN Cẩm Tú, Việt Thành, Bảo Ân, Bảo Tín, mua tổng số 13 quyển hóa đơn GTGT. Sau đó, Dâng xuất bán khống hàng hóa thể hiện trên 470 hóa đơn GTGT với doanh số xuất khống trên 197,8 tỉ đồng, gây thất thu thuế GTGT trên 10,4 tỉ đồng. Tổng số tiền mà Dâng thu lợi bất chính qua việc bán 13 quyển hóa đơn GTGT khoảng 650 triệu đồng. Riêng, Đẹp khai nhận làm việc cho Dâng từ tháng 8-2004 đến tháng 5-2005, được Dâng trả tiền công mỗi tháng 800.000 đồng và cho 100 USD ăn tết. Lỷ làm việc cho Dâng từ tháng 12-2004 đến tháng 5-2005 được Dâng trả lương 1,5 triệu đồng/tháng, ngoài ra mỗi lần đi mua hóa đơn, gửi báo cáo thuế đều được Dâng đưa tiền xe, ăn uống, điện thoại.

Trước đó, Huỳnh Quốc Ngọc và đồng bọn đã bị TAND TP Cần Thơ xét xử về tội “làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả”. Riêng, Dâng bỏ trốn đến ngày 9-2-2009 thì bị bắt theo quyết định truy nã.

NG.B

Chia sẻ bài viết