31/03/2025 - 14:03

Một số hộ dân quận Thốt Nốt kiến nghị tháo rào chắn tại điểm giao đường Lê Lợi với quốc lộ 91 

Đường Lê Lợi (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) là tuyến đường chính vào chợ Thốt Nốt, trước đây buôn bán sầm uất. Nhưng từ khi đầu đường Lê Lợi bị rào chắn, nhiều hộ dân sinh sống nơi đây rơi vào tình trạng kinh doanh ế ẩm, thậm chí có trường hợp phải bỏ đi nơi khác làm ăn. Vì vậy, một số hộ dân kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, mở rào chắn để hoạt động mua bán trên tuyến đường này được khôi phục, thuận lợi hơn cho đời sống bà con.

Đầu đường Lê Lợi bị rào chắn, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của một số hộ tiểu thương.

Hơn 10 hộ dân sinh sống trên đường Lê Lợi (khu vực chợ Thốt Nốt) chia sẻ, từ trước năm 2010 đến nay, không biết cơ quan nào đã rào chắn đầu đường Lê Lợi, cũng là cổng chính vào chợ mà không có sự đồng thuận của người dân. Một số hộ tiểu thương tại đây cho biết, tình hình kinh doanh trở nên ế ẩm, một số hộ đã phải đóng cửa nghỉ kinh doanh hoặc chuyển đến địa điểm khác. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, ở đầu đường Lê Lợi, một đoạn hàng rào sắt cao khoảng 1,5m, rộng khoảng 10m được dựng cố định chắn ngang, các phương tiện không thể đi từ quốc lộ 91 vào đường Lê Lợi và ngược lại. Ông Triệu Tấn Nam, tiểu thương kinh doanh tạp hóa, cho biết, trước đây cửa hàng của ông rất nhộn nhịp. Nhưng từ khi rào chắn được lắp đặt, việc buôn bán càng lúc càng khó khăn. Căn nhà của ông Nam nằm cách đầu đường Lê Lợi nơi có rào chắn khoảng 20m. “Ngày trước, tôi buôn bán có dư chút đỉnh, giờ chỉ sống qua ngày. Chúng tôi mong muốn được mở rào và sắp xếp giao thông hợp lý. Trước đây, nghe nói đóng rào tạm thời, khi làm đường tránh Thốt Nốt xong thì mở rào ra. Nhưng đường tránh làm xong đã nhiều năm mà hàng rào này vẫn đóng. Bà con từng có đơn kiến nghị nhưng không cơ quan nào giải quyết” - ông Nam nói.

Ông Trịnh Quang Đức, người dân địa phương, cho biết thêm: “Khi dựng hàng rào, đơn vị thực hiện không lấy ý kiến người dân và cũng không thông báo. Đây là lối chính vào chợ nhưng bị chặn nên trở thành đường cùng, nhiều năm nay việc buôn bán ế ẩm, giảm 70-80% so với trước”. Cũng theo ông Đức, đã từng có trường hợp xảy ra cháy, khi xe cứu hỏa đến thì không vào được, phải móc hàng rào để xe chạy vào. Tình trạng này rất nguy hiểm khi có hỏa hoạn hay cần đưa người đi cấp cứu… “Chúng tôi mong muốn được tháo cổng rào để thông thương buôn bán. Còn việc đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) thì Nhà nước cần lắp đèn tín hiệu giao thông để cảnh báo hoặc có biện pháp khác...” - ông Đức khẩn thiết đề nghị.

Có cơ sở kinh doanh hàng chục năm ở đây, bà Nguyễn Thị Bạch Huệ kể, trước đây, việc kinh doanh sôi nổi, đông đúc. Sau khi hàng rào dựng lên chắn đường,  việc mua bán dường như “đóng băng”, trong khi vẫn phải đóng thuế đầy đủ. Vì vậy, người dân rất bức xúc. 

Trả lời về vấn đề này, ông Phùng Đỗ Đức Hiền, Phó trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị quận Thốt Nốt, cho biết: “Do đây là ngã tư, là “điểm đen” mất ATGT, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nên thời điểm đó quận kiến nghị thành phố khảo sát để có biện pháp đảm bảo ATGT. Sau đó, Ban ATGT thành phố đến khảo sát và lắp hàng rào; ở khu vực đó vẫn có 3, 4 đường đi vào chứ không phải là độc đạo. Hiện nay, muốn tháo dỡ rào, phải có ý kiến của thành phố. Chúng tôi sẽ nghiên cứu, xem xét đề xuất hướng xử lý, vừa đảm bảo ATGT vừa tạo thuận lợi cho bà con kinh doanh. Hiện nay, lưu lượng xe ở tuyến đường này cũng được chia bớt do đã có đường tránh Thốt Nốt…”. 

Theo ông Phùng Đỗ Đức Hiền, khu vực đường Lê Lợi trước đây là trục chính chợ Thốt Nốt. Đến năm 2014, Trung tâm thương mại Thốt Nốt được di dời về vị trí mới. Đối với tuyến đường Lê Lợi, tuy bị rào tại vị trí giao với quốc lộ 91 nhưng cũng còn nhiều đường khác để người dân đi lại. Tuy nhiên, ông Hiền cũng xác nhận việc đường Lê Lợi bị rào có ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống trên tuyến đường này. Nếu người dân có nguyện vọng tháo dỡ rào chắn thì gửi đơn kiến nghị đến UBND quận. Quận sẽ mời các cơ quan chức năng của thành phố đến khảo sát lại vị trí này và có phương án xử lý phù hợp.

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

Chia sẻ bài viết