09/04/2025 - 21:44

Mòn mỏi chờ thi hành án 

Nhiều năm trôi qua, Cục Thi hành án (THA) dân sự TP Cần Thơ vẫn chưa tổ chức THA xong cho bà Nguyễn Thị Vinh (96 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và bà Nguyễn Thị Bê (86 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Theo bản án đã có hiệu lực pháp luật, bà Vinh và bà Bê, mỗi người được nhận di sản thừa kế hơn 1,3 tỉ đồng, cộng với lãi suất phát sinh do chậm THA... Bà Vinh và bà Bê đã ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Ghé liên hệ cơ quan chức năng, giải quyết vụ việc THA. Tâm nguyện của 2 bà là mong muốn vụ việc THA này sớm được giải quyết dứt điểm.

Bà Vinh và bà Bê liên hệ với Cục THA dân sự TP Cần Thơ để yêu cầu sớm THA. 

Theo nội dung vụ việc, năm 2008, bà Vinh và bà Bê khởi kiện người em thứ năm, yêu cầu chia phần di sản của cha mẹ. Theo Bản án số 28/2015/DSST ngày 29-9-2015 của Tòa án Nhân dân quận Cái Răng, Bản án số 72/2016/DSPT ngày 28-4-2016 của Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ, Quyết định số 40/QÐPT ngày 7-11-2016 của Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ và Quyết định giám đốc thẩm số 43/2019/DS-GÐT ngày 4-3-2019 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, đã tuyên xử: ông Lê Văn Chương, bà Nguyễn Ngọc Ðiệp và ông Lê Phước Ðạt có trách nhiệm liên đới chia giá trị di sản thừa kế cho bà Vinh và bà Bê, mỗi người được nhận hơn 1,3 tỉ đồng… Kể từ ngày bà Vinh và bà Bê có đơn yêu cầu THA, nếu chậm thanh toán số tiền trên thì ông Chương, bà Ðiệp và ông Ðạt còn phải chịu tiền lãi theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định, tương ứng với số tiền và thời gian chậm trả.

Quá trình THA, chấp hành viên đã kê biên, bán đấu giá tài sản thành, nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán được tiền THA cho bà Vinh và bà Bê. Nguyên nhân là do tài sản không giao được cho người mua trúng đấu giá nên chấp hành viên khởi kiện tại Tòa án Nhân dân quận Cái Răng. Tuy nhiên, chấp hành viên đã tự ý rút đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân quận Cái Răng mà không có sự đồng ý của người được THA. Bà Nguyễn Thị Ghé, người đại diện theo ủy quyền của bà Vinh và bà Bê, cho biết: “Chúng tôi không đồng ý thỏa thuận với người phải THA bởi thời gian qua, người phải THA đã nhiều lần hứa hẹn nhưng không thực hiện đúng. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu được nhận tổng số tiền THA và lãi phát sinh đến thời điểm hiện tại là 4 tỉ đồng. Chúng tôi đề nghị Cục THA dân sự thành phố giải quyết dứt điểm việc THA này”.

Giờ đây, sức khỏe của bà Vinh, bà Bê đã dần yếu đi. Hoàn cảnh của 2 bà đều khó khăn, bệnh tật mà không có tiền chữa trị. 2 bà đã nhiều lần đưa nhau đến Cục THA dân sự TP Cần Thơ yêu cầu THA để sớm nhận được phần di sản thừa kế, theo bản án của tòa. Thế nhưng, vụ việc kéo dài, vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Bất lực, 2 bà đã làm nhiều đơn thư gửi đến báo chí, các cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương kêu cứu, nhờ can thiệp. Bà Nguyễn Thị Ghé nói: “Vụ việc đã kéo dài nhiều năm, cơ quan THA liên tục đưa ra hàng loạt lý do, khiến vụ việc trì hoãn, kéo dài. Mong mỏi lớn nhất của gia đình là vụ việc sớm được giải quyết dứt điểm”. 

Ngày 15-3-2025, ông Nguyễn Thành Thanh Dũng, Cục trưởng Cục THA dân sự TP Cần Thơ đã có buổi tiếp công dân - bà Nguyễn Thị Ghé. Cục THA dân sự thành phố đã ghi nhận ý kiến trình bày của bà Ghé để làm cơ sở giải quyết. Ông Dũng cho biết việc chấp hành viên rút đơn khởi kiện là để phối hợp các cơ quan, ban, ngành tìm giải pháp tổ chức THA sớm hơn vì nếu tiếp tục khởi kiện thì vụ án sẽ mất nhiều thời gian để tòa xem xét, giải quyết và trình tự thủ tục tổ chức THA có thể sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ðối với vụ việc mà bà Ghé trình bày, Cục trưởng sẽ chỉ đạo chấp hành viên tổ chức THA sớm nhất và thông báo cho bà biết theo quy định...

Tâm nguyện của bà Vinh và bà Bê là mong muốn vụ THA này sớm thi hành dứt điểm để có điều kiện an hưởng tuổi xế chiều. Yêu cầu này là chính đáng, hợp pháp. Thiết nghĩ, Cục THA dân sự thành phố cần sớm khắc phục khó khăn, tổ chức THA, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, để quyết định, bản án của tòa án được thực thi.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết