10/11/2025 - 06:59

Mỗi người dân là một chiến sĩ trong cuộc chiến chống ma túy 

Ma túy luôn là hiểm họa của toàn xã hội, là nguyên nhân kéo theo nhiều loại tội phạm khác. Tại TP Cần Thơ, công tác phòng, chống ma túy đang được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, với phương châm “phòng hơn chống, người dân là trung tâm - cơ sở là then chốt”.

Lực lượng Công an xã Hòa Tú và đoàn thể tuyên truyền phòng, chống ma túy trong dân.

Theo thống kê của Công an TP Cần Thơ, trong 9 tháng năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn thành phố đã tiến hành triệt xóa 408 vụ, bắt 685 đối tượng, quản lý 5.606 đối tượng, lập hồ sơ 720 đối tượng đủ điều kiện đưa đi cai nghiện bắt buộc. Những con số đó cho thấy tội phạm ma túy vẫn tiềm ẩn phức tạp, len lỏi đến tận khu dân cư, xóm, ấp. Vì vậy, các địa phương xác định: phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an, mà phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó chủ thể và trọng tâm chính là người dân.

Ông Tô Văn Hoàng, Trưởng Ban nhân dân ấp Bờ Kinh, xã Trường Khánh, chia sẻ: “Trước đây, một số người trong ấp nghĩ chuyện phòng, chống ma túy là trách nhiệm của công an. Sau khi được tuyên truyền, người dân dần hiểu rằng nếu mình im lặng, cái xấu vẫn còn đó và lôi kéo chính con em mình. Vì vậy, bây giờ thấy thanh niên tụ tập khả nghi là người dân báo ngay cho công an xã. Đó là cách tự bảo vệ gia đình và ấp của mình”.

Với suy nghĩ trách nhiệm, ông Nguyễn Đình Nhung ở khu vực 8, phường Phú Lợi, bày tỏ: “Chúng tôi luôn cảnh giác, quan tâm dạy dỗ con cháu, nhắc nhở cha mẹ chúng phải thật để tâm đến con cái, nhất là lứa tuổi học sinh, sinh viên. Phải đồng hành cùng con, dạy con không chơi với bạn xấu, cảnh giác trước những lời mời gọi sử dụng ma túy, không được thử dù chỉ một lần và phải thường xuyên tìm hiểu xem con cháu có biểu hiện gì bất thường không nhằm kịp thời ngăn chặn, không để dính vào ma túy”. 

Thượng tá Nguyễn An Bình, Trưởng Công an phường Phú Lợi, chia sẻ: “Phòng, chống ma túy không chỉ bằng biện pháp mạnh, mà còn bằng sự đồng lòng của dân. Công an phường luôn sát dân, phối hợp chặt với tổ nhân dân, đoàn thể. Quan trọng là người dân phải nhận thức họ chính là “chiến sĩ” - là tai, mắt của lực lượng công an”. Theo Thượng tá Bình, ngoài tuần tra, kiểm soát, Công an phường còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong trường học, khu dân cư; phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ vận động người dân ký cam kết “Gia đình không có người vi phạm về ma túy”.

Đối tượng mà tội phạm ma túy thường nhắm đến là lứa tuổi thanh niên. Vì vậy, anh Thái Thiện Ngôn, Bí thư Xã đoàn Cù Lao Dung, chia sẻ: “Chúng tôi xác định phải phòng ngừa từ gốc. Xã đoàn đang đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông trong trường học, khu dân cư, phát động các phong trào thanh niên sống đẹp, nói không với ma túy. Đồng thời, các cơ sở đoàn phối hợp tổ chức sân chơi, tập huấn kỹ năng để giới trẻ tự nhận biết và tránh xa chất gây nghiện”. Theo anh Ngôn, mỗi đoàn viên, thanh niên còn là tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng để ma túy không còn “đất sống”.

Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác phòng, chống ma túy, bà Hoàng Thị Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Sóc Trăng, khẳng định: “MTTQ và các tổ chức thành viên: Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân… đều được giao nhiệm vụ vận động, tuyên truyền trong từng khu dân cư để người dân hiểu rõ tác hại, tự giác phòng ngừa và mạnh dạn tố giác tội phạm ma túy”. Bà Ngọc Anh cho biết, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục phối hợp chặt với ngành công an triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đưa nội dung phòng, chống ma túy trở thành tiêu chí bình xét khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa hằng năm.

Thượng tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Cần Thơ, nhấn mạnh: “Công an TP Cần Thơ đang triển khai đồng bộ các giải pháp: đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng mô hình phường, xã không ma túy, hỗ trợ người nghiện cai nghiện, tái hòa nhập. Quan trọng nhất, người dân tuyệt đối không sử dụng ma túy trái phép, một lần thử có thể đánh mất cả tương lai”. Thượng tá Nguyễn Thanh Long cũng cảnh báo, cần cảnh giác với các loại “ma túy núp bóng” thuốc lá điện tử, kẹo mút, nước giải khát chứa chất kích thích - đang được tội phạm lợi dụng để tiếp cận giới trẻ. 

Bài, ảnh: THANH TÂM

 

 

Chia sẻ bài viết