11/01/2016 - 21:30

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Mở hướng hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ vừa phối hợp với Văn phòng Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (Jetro) tại TP Hồ Chí Minh tổ chức "Buổi kết nối doanh nghiệp (DN) Nhật Bản-Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp" với sự tham gia của 32 DN Nhật Bản và 58 DN đến từ các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Buổi kết nối mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư giữa DN 2 bên. Đặc biệt, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL có thể mở rộng thị trường, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước nâng cao giá trị gia tăng, đưa nông sản ĐBSCL khẳng định vị thế trên thị trường thế giới.

Theo thống kê của Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến tháng 11-2015, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 20,22 tỉ USD. Trong đó, Nhật Bản đứng vị trí thứ 3 sau Hàn Quốc và Malaysia với 281 dự án cấp mới và 129 dự án tăng vốn, với tổng số vốn đầu tư là 1,72 tỉ USD. Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo được các DN Nhật Bản đầu tư nhiều nhất với 99 dự án cấp mới và 77 dự án tăng vốn với tổng số vốn đăng ký là 922,9 triệu USD (chiếm 53,5% tổng vốn đầu tư). Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, hoạt động xúc tiến đầu tư của Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và sự hợp tác giữa DN Nhật Bản và ĐBSCL chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của 2 bên. Điều này thể hiện rõ ở việc nguồn vốn FDI đầu tư vào khu vực ĐBSCL những năm qua luôn ở mức thấp. Buổi kết nối là cơ hội để DN và nhà đầu tư 2 bên gặp gỡ, trao đổi từ đó mở hướng hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

Đoàn DN Nhật Bản đến ĐBSCL lần này hoạt động trong các lĩnh vực: máy nông nghiệp, phụ tùng máy nông nghiệp; giống cây trồng; sản xuất và kinh doanh phân bón; chế biến, thương mại và một số hợp tác xã nông nghiệp. Tại buổi kết nối, các DN Nhật Bản thông tin về công nghệ tiên tiến, các máy móc, thiết bị và các lĩnh vực mong muốn hợp tác đầu tư (sản xuất rau quả sạch; giống cây trồng chất lượng cao, xây dựng thương hiệu...). Về phía DN ĐBSCL cũng mạnh dạn yêu cầu phía Nhật Bản chuyển giao các công nghệ sản xuất hiện đại, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường; hỗ trợ xúc tiến thương mại để nông sản Việt Nam thâm nhập thị trường Nhật Bản và các thị trường khó tính khác...

Theo ông Kaname Suzuki, Tổng phụ trách ngành nông lâm ngư nghiệp của TP Hamatsu, qua buổi kết nối, phía Nhật Bản đã tìm hiểu một số DN trong lĩnh vực nông nghiệp của ĐBSCL và thấy hai bên thực sự có nhu cầu hợp tác. Nhật Bản sẽ tiếp tục giữ mối liên lạc và tổ chức xúc tiến, trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, mô hình hợp tác xã nông nghiệp của Nhật Bản với các đối tác trong lĩnh vực rau củ quả. Ông Lý Văn Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nông trại sinh thái, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết: "Công ty vừa trao đổi với 3 DN Nhật hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản, dung dịch tăng trưởng thực vật tự nhiên, nhà kính phục vụ nông nghiệp. Tôi cho rằng đây là tín hiệu khả quan, mở ra nhiều triển vọng hợp tác với các đối tác Nhật do kỹ thuật tương đồng và đối tác Nhật có đội ngũ chuyên gia tại Việt Nam".

 DN Nhật Bản và DN ĐBSCL trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại “Buổi kết nối DN Nhật Bản - Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp”.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: "TP Cần Thơ sẵn lòng đón tiếp và tạo mọi điều kiện để các DN Nhật Bản đầu tư tại Cần Thơ. Thành phố mong muốn phía Nhật Bản hợp tác đầu tư, hỗ trợ ở 4 lĩnh vực: sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp theo hướng hiệu quả; phát triển ngành nông nghiệp bền vững, hoàn thiện chất lượng, khẳng định được thương hiệu; tái cấu trúc ngành nông nghiệp trong tương lai (giá trị, mô hình sản xuất, phương thức sản xuất...); mời gọi đầu tư trong sản xuất, xuất khẩu nông sản, các ngành nghề phụ trợ làm "bệ đỡ" cho nông nghiệp...". Theo ông Võ Thành Thống, TP Cần Thơ nằm ở vị trí trung tâm, đóng vai trò động lực phát triển cho cả vùng ĐBSCL. Khi DN Nhật Bản đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại TP Cần Thơ trước hết có những lợi thế căn bản về hợp tác với các viện, trường, trung tâm nghiên cứu về nông nghiệp tại ĐBSCL. Đặc biệt là Viện Lúa ĐBSCL và Trường Đại học Cần Thơ từ lâu đã có nhiều chương trình hợp tác quốc tế với phía Nhật Bản.

Tại buổi kết nối, ông Yasuzumi
Hirotaka, Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (Jetro) tại TP Hồ Chí Minh, cho biết: Với việc sở hữu công nghệ hiện đại trong phát triển nông nghiệp, Nhật Bản tin tưởng có thể hợp tác, hỗ trợ DN và người nông dân ĐBSCL nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông sản chủ lực của vùng như: lúa gạo, thủy sản, trái cây... Nhật Bản cam kết cung cấp những kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, an toàn nhưng cùng với đó, các cơ quan quản lý nhà nước phải nỗ lực hơn nữa trong việc cải tổ nền nông nghiệp để có một nền tảng tốt. Bởi khi người nông dân hiểu rõ nghĩa vụ, lợi ích mang lại thì việc hợp tác mới đem lại kết quả như mong muốn. "Trái cây tại ĐBSCL được xem là mặt hàng có triển vọng nhất cho xuất khẩu nông sản sang Nhật. Đơn cử, xoài của Việt Nam đã xuất sang Nhật và được người tiêu dùng đón nhận dù giá cao hơn so với xoài có nguồn gốc từ Thái Lan. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, nền nông nghiệp Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm mới có thể đạt các tiêu chuẩn khắt khe của Nhật"-ông Yasuzumi Hirotaka nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết