16/06/2026 - 06:53

Mô hình y tế tư nhân góp sức chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

Bệnh viện (BV) Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa đến BV Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tham quan, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chuyên môn và phát triển chất lượng. Cuộc gặp gỡ giữa 2 đơn vị y tế tư nhân tiêu biểu mở ra cơ hội hợp tác và khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khối ngoài công lập trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và giảm tải cho tuyến trên.

Vì cộng đồng và lối đi riêng

Luật sư Phạm Văn Học, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc BV Đa khoa Hùng Vương chia sẻ, năm 2010, BV Đa khoa Hùng Vương ra đời với quy mô khiêm tốn: gần 60 nhân sự, nhưng chỉ có 6 bác sĩ. Những ngày đầu, bệnh viện đối mặt “3 không”: không nguồn thu (chỉ 4-6 bệnh nhân/ngày), không kinh nghiệm quản trị, cũng như người đứng đầu không giỏi chuyên môn y khoa.

Thế nhưng, sau 15 năm, đơn vị đã bứt phá thành hệ sinh thái y tế hiện đại, gồm 2 bệnh viện đa khoa và 4 phòng khám vệ tinh, quy tụ hơn 200 bác sĩ trong tổng số gần 2.000 nhân sự. Bệnh viện biến rào cản địa lý thành mũi nhọn phát triển, tập trung vào hệ thống cấp cứu ngoại viện và hồi sức tích cực để tận dụng “giờ vàng” giành lại sự sống cho người bệnh vùng sâu, vùng xa. Mô hình điều phối cấp cứu ngoại viện tận nhà, tận hiện trường của BV được đề xuất nhân rộng cả nước.

Trong khi đó, BV Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ được tạo dựng từ tâm huyết của Thiếu tướng Vũ Cao Quân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ. Người lính Bộ đội Cụ Hồ luôn trăn trở trước khó khăn của người dân miền Tây khi hạ tầng giao thông khi đó còn chưa thông thoáng như hiện nay, muốn tiếp cận y tế kỹ thuật cao phải lên TP Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo BV Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ và BV Đa khoa Hùng Vương chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trong cách thức quản trị, phát triển chuyên môn và chất lượng dịch vụ của đơn vị.

Sau 8 năm xây dựng và phát triển, BV Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ định vị bằng đầu tư chiều sâu, trở thành trung tâm cận lâm sàng hiện đại khu vực ĐBSCL với 3 trụ cột vững chắc: Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao - Trung tâm Xét nghiệm - Trung tâm Khám sàng lọc và Kiểm tra sức khỏe chuyên sâu. Nhờ ưu thế về độ chính xác và tốc độ trả kết quả, BV không chỉ phục vụ bệnh nhân tại chỗ mà còn là đầu mối xử lý mẫu xét nghiệm, hình ảnh liên kết cho nhiều cơ sở y tế công - tư khắp vùng ĐBSCL. Để hỗ trợ người dân vùng căn cứ cách mạng, BV đã vận hành Phòng khám Đa khoa Hòa Hảo Long Mỹ theo mô hình thu nhỏ của đơn vị tuyến thành phố, dự kiến sẽ nâng cấp thành BV đa khoa thời gian tới.

Đặc biệt, BV Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ luôn đồng hành cùng công tác an sinh xã hội với tổng kinh phí tài trợ đến nay vượt 40 tỉ đồng.

Nâng tầm vị thế

Lãnh đạo 2 đơn vị đã trao đổi các giải pháp kinh tế y tế nhằm tối ưu hóa nguồn lực. Luật sư Phạm Văn Học đề xuất BV Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ khai thác sâu tệp khách hàng ngoại trú hiện tại (đạt 800-1.000 lượt khám/ngày) bằng cách mở rộng các dịch vụ tầm soát sâu, giúp tối ưu hóa công suất hệ thống thiết bị sẵn có. Chuyển dịch, đẩy mạnh mảng điều trị nội trú để phát huy toàn diện chất lượng chăm sóc và năng lực của đội ngũ chuyên gia qua các kỹ thuật chuyên sâu; cải tiến quy trình quản lý theo mô hình kinh tế y tế.

Lãnh đạo BV Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ cho biết đang triển khai đề án nâng lên BV hạng II. Mới đây, Sở Y tế đã phê duyệt BV triển khai hơn 250 kỹ thuật mới, tập trung phát triển mạnh các chuyên khoa mũi nhọn như ngoại khoa, ung bướu và chấn thương chỉnh hình. BV sẽ đầu tư công nghệ tế bào gốc, trang bị hệ thống máy PET/CT để thành lập Trung tâm chẩn đoán và điều trị ung bướu kỹ thuật cao, phát hiện ung thư sớm. Hiện trên 95% lực lượng y bác sĩ của bệnh viện có trình độ sau đại học; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến Trung ương.

Những đề xuất để y tế tư nhân tiếp tục phát triển

Thiếu tướng Vũ Cao Quân cho biết hiện nay lượng bệnh nhân ngoại tỉnh, vùng biên giới đến khám tại BV Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ chiếm đến 45%, ngoài ra còn có nhiều kiều bào và bệnh nhân từ Campuchia đến điều trị; vì vậy kiến nghị Hiệp hội Y tế tư nhân Việt Nam tiếp tục thúc đẩy việc tạo môi trường pháp lý để các doanh nghiệp y tế tư nhân tháo gỡ khó khăn, phát triển bền vững.

Với vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Y tế tư nhân Việt Nam, Luật sư Phạm Văn Học cho biết trong quá trình xây dựng Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, Hiệp hội đã bảo vệ thành công điều khoản miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư. Hiện tại, Hiệp hội đang tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế, tập trung tạo cơ chế bình đẳng quyền lợi cho người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở tư nhân, tháo gỡ rào cản về phân cấp, phân tuyến kỹ thuật. Hiệp hội phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam triển khai chương trình đào tạo quản trị y tế đặc biệt vào cuối tháng 6, đầu tháng 7-2026 và sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ BV Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tham gia.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, mạng lưới y tế tư nhân trên địa bàn thành phố hiện phát triển rất mạnh mẽ với hơn 3.500 đơn vị, bao gồm 13 bệnh viện, 62 phòng khám đa khoa và hơn 1.800 phòng khám chuyên khoa. Khối y tế tư nhân đã và đang khẳng định vai trò bổ sung nguồn nhân lực, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao, đồng thời giảm tải cho hệ thống y tế công lập.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG 

Chia sẻ bài viết