16/05/2010 - 08:46

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, lễ mít tinh trọng thể nhân kỷ niệm lần thứ 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010) và 20 năm ngày Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”, đã được tổ chức ngày 14-5 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Paris, Pháp. Đông đảo bà con kiều bào, học sinh, sinh viên, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, bạn bè Pháp và quốc tế đã tới dự. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đào Việt Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức UNESCO Hans D’Orville và bà Hélène Luc, cựu Thượng nghị sĩ - Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt cũng đã tham gia các hoạt động tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài đã điểm lại quá trình hoạt động cách mạng, cũng như những công lao, đóng góp to lớn của Người cho độc lập và tự do dân tộc cũng như sự phát triển của phong trào đấu tranh chống lại bất công và bất bình đẳng trên thế giới. Đại sứ nhấn mạnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp vĩ đại. Người cũng đã để lại cho nhân dân ta một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh - một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Người hằng mong muốn. Thay mặt cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, công tác, học tập tại Pháp, Đại sứ Lê Kinh Tài khẳng định “nguyện noi theo gương Bác, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”.

Phó Tổng Giám đốc UNESCO Hans D’Orville cũng đã có bài phát biểu sâu sắc và đầy cảm động về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một biểu tượng mang tính thời sự, là một gương mặt vĩ đại của lịch sử mà còn là tấm gương để học tập noi theo. Đánh giá cao vai trò lịch sử và nhân cách Hồ Chí Minh, ông trích dẫn lại nhận định của UNESCO coi “Chủ tịch Hồ Chính Minh là biểu tượng của một tinh thần dân tộc, người đã cống hiến cả đời mình cho độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam, người đã góp phần vào cuộc đấu tranh của các dân tộc trên thế giới vì tự do, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Đó cũng chính là lý do mà nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người, tổ chức UNESCO đã công nhận và vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”.

Trước đó, theo truyền thống hàng năm, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài, Đại sứ - đại diện phái đoàn Việt Nam bên cạnh tổ chức UNESCO Văn Nghĩa Dũng, cùng đông đảo cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, Hội Người Việt Nam tại Pháp, Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp, đã thắp hương tưởng niệm trước bàn thờ Bác Hồ trong khuôn viên của Đại sứ quán ở Thủ đô Paris. Sau lễ dâng hương, đoàn đã tới đặt lẵng hoa tại ngõ Compoint - nơi Bác Hồ đã từng sống trong những năm tháng ở Pháp vào những năm 20 của thế kỷ trước.

Tiếp đó, tại Công viên Montreau ở thành phố Montreuil, cách Thủ đô Paris 15km về phía Đông, đoàn đã cùng đại diện chính quyền và nhân dân địa phương và Hội hữu nghị Pháp - Việt, thành kính đặt lẵng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và dành một phút tưởng niệm Người. Trước tượng đài Bác, đại diện chính quyền thành phố, ông Claude Reznik đã khẳng định lại sự ủng hộ và tình hữu nghị của chính quyền và nhân dân địa phương với nhân dân Việt Nam. Ông cho biết tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử Sống, trong khuôn viên của Công viên Montreau sẽ vẫn được gìn giữ như một phần di tích văn hóa của thành phố.

Chương trình kỷ niệm 120 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức đã được khép lại bằng một màn văn nghệ đặc sắc và ấn tượng với chủ đề “Hồ Chí Minh, đẹp nhất tên Người”, do các bạn sinh viên và lưu học sinh Việt Nam cùng các nghệ sĩ trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp dàn dựng và trình diễn.

Chia sẻ bài viết