01/12/2025 - 12:16

Ly hôn ở giới trẻ... 

Gần đây, án hôn nhân gia đình ở một số tòa án nhân dân khu vực trên địa bàn TP Cần Thơ liên tục tăng. Trong đó, ly hôn ở các cặp vợ chồng trẻ chiếm tỷ lệ khá cao...

Ảnh minh họa.

Kết hôn chưa đầy 6 tháng, chị N.D (sinh năm 2003, ngụ phường Phú Lợi) chủ động xin ly hôn với lý do không hợp nhau. Giữa chị N.D và chồng từng yêu nhau 2 năm. Vừa tốt nghiệp cao đẳng, anh chị nhất quyết đòi cưới nhau, bất chấp lời khuyên can của cha mẹ... Chị N.D kể: “Cưới nhau được gần 3 tháng, chồng được nhận đi làm, tôi ở nhà chờ kiếm việc. Từ khi cưới, cha mẹ tôi không cho tiền tiêu xài. Chồng sau giờ đi làm thì toàn nhậu nhẹt, không còn chăm lo, yêu thương tôi nữa. Mỗi khi tôi hỏi xin tiền là chồng khó chịu, nói tôi xài hoang phí… Tôi thấy chồng thay đổi, tính tình không hợp nên làm đơn xin ly hôn”.

Theo bà Nguyễn Lê Ngọc, Kiểm sát viên phụ trách án dân sự, hôn nhân gia đình, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 - Cần Thơ, gần đây, nguyên đơn trong các vụ án hôn nhân gia đình ở khu vực là nữ chiếm trên 60% và phần lớn đều với lý do không hợp nhau. Tuy nhiên, tìm hiểu sâu hơn thì nguyên nhân chính liên quan đến vấn đề tài chính. Năm 2024, đơn vị thụ lý kiểm sát 301 vụ án hôn nhân gia đình, tăng 11 vụ so với năm trước; năm 2025 thụ lý kiểm sát 322 vụ, tăng 21 vụ so với năm trước...

Đơn vị có lượng án hôn nhân gia đình chiếm khá cao là Tòa án Nhân dân khu vực 10 - Cần Thơ. Năm 2025, Tòa thụ lý giải quyết 770 vụ án hôn nhân gia đình, tăng 66 vụ so với năm trước và loại án này chiếm trên 60% tổng số án thụ lý. Ông Thạch Viết Tâm, Chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 10 - Cần Thơ, cho biết, án hôn nhân gia đình thường rơi vào các cặp vợ chồng từ 25-35 tuổi. Nhiều cặp vợ chồng quá trẻ, không biết lo làm ăn, không quan tâm chăm sóc gia đình và cũng không có lập trường bảo vệ gia đình...

Theo ông Thạch Viết Tâm, Tòa án kiên trì hòa giải đoàn tụ và giải thích rõ hậu quả pháp lý khi ly hôn, sự thiệt thòi của các con chung chưa thành niên. Đồng thời, phân tích cụ thể những nguyên nhân dẫn đến ly hôn để đương sự có thể hiểu, thông cảm lẫn nhau. Để giảm thiểu tình trạng ly hôn ở giới trẻ, cần sự cộng đồng trách nhiệm trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật cũng như nâng cao nhận thức của người trẻ về trách nhiệm xây dựng hạnh phúc gia đình...

Trong khi đó, bà Trần Thị Liên, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 - Cần Thơ, đề nghị cần tăng cường công tác hòa giải cơ sở để hàn gắn khi vợ chồng phát sinh mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến ly hôn. Còn ông Lý Chân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 - Cần Thơ, cho rằng cha mẹ cần làm gương và có sự giáo dục, định hướng giúp con em mình nhận thức tốt hơn về giá trị hạnh phúc trong hôn nhân cũng như có được kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình trước khi kết hôn...

SỚM MAI

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
ly hôngiới trẻ