01/02/2024 - 11:12

Lừa đảo, lãnh án tù 

(CT)- Ngày 31-1, HĐXX-TAND TP Cần Thơ mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Hoàng Huy (SN 1980, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, ngụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Huy tại phiên toà

Theo cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ, năm 2005, Huy công tác tại Trung đội lái xe Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ. Đến năm 2016, Huy được điều động công tác tại Công an phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Tháng 7-2017, Giám đốc Công an TP Cần Thơ ký quyết định cho Huy xuất ngũ với cấp hàm Đại úy. Vào khoảng đầu năm 2015, lợi dụng lúc đang công tác trong ngành công an, Huy đã đưa ra thông tin gian dối Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ đang thành lập Bệnh xá nên cần tuyển dụng công dân vào lực lượng công an nhân dân với các chuyên ngành y, dược, kế toán, công nghệ thông tin…  Với thủ đoạn nhận hồ sơ, nhận tiền trước để  “chạy” được xét tuyển vào ngành công an, Huy đã chiếm đoạt tiền của 6 người, trong đó có Nguyễn Thanh Hùng. Lúc đầu Nguyễn Thanh Hùng là bị hại, sau đó là đồng phạm có vai trò giúp sức cho Huy chiếm đoạt tiền của những bị hại khác. Cụ thể: Huy quen biết với Nguyễn Thanh Hùng và biết Hùng thích vào ngành công an nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng cách hứa đưa Hùng vào làm việc ở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ.  Huy thông tin sau thời gian tạm tuyển 6 tháng sẽ chính thức vào biên chế, chi phí vào ngành là 160 triệu đồng/hồ sơ. Hùng tin tưởng và đưa Huy 70 triệu đồng. Sau đó, Hùng tiếp xúc với 5 bị hại và đưa thông tin gian dối xin việc vào ngành công an, từ đó 5 bị hại tin tưởng và nhiều lần đưa tiền cho Hùng  300 triệu đồng/hồ sơ, Hùng đưa Huy 160 triệu đồng/hồ sơ. Với sự giúp sức của Hùng, Huy đã chiếm đoạt tổng số tiền của 5 bị hại là 820 triệu đồng. Tổng số tiền Hùng đưa thông tin gian dối để các bị hại nhiều lần đưa tổng số tiền 1,540 tỉ đồng, Hùng giữ lại 790 triệu đồng. Ngoài ra, Hùng và Huy còn bàn bạc làm giả các quyết định tuyển dụng để đưa cho các bị hại nhằm tạo lòng tin.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương, ảnh hưởng xấu đến xã hội. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng 9 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm 6 tháng tù về tội làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức; Huy 8 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm 6 tháng tù về tội làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức.

Tin, ảnh: H.Y

Chia sẻ bài viết