18/12/2025 - 23:02

Lừa đảo làm hồ sơ xuất khẩu lao động, lãnh án 14 năm tù 

(CTO) - Chiều 18-12, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt Trần Thị Ngọc Nương (25 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc bồi thường cho các bị hại hơn 3,6 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Nương tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, mặc dù biết rõ bản thân không có thẩm quyền đưa người khác đi xuất khẩu lao động, nhưng do cần tiền tiêu xài, Nương lợi dụng nhu cầu tìm việc làm, sự thiếu hiểu biết về điều kiện để xuất khẩu lao động ra nước ngoài của một bộ phận người dân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Nương thuê một căn nhà ở phường Thốt Nốt, lập bảng hiệu kinh doanh với nội dung vận chuyển quốc tế Hàn Quốc - Đài Loan - Malaysia - Singapore - Mỹ, tư vấn kết hôn, nhận làm hộ chiếu, visa tại nhà, kèm số điện thoại và tài khoản Facebook. Sau đó, Nương sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo thông tin ai có nhu cầu thì liên hệ Nương để làm hợp đồng.

Nương thuê người soạn thảo mẫu hợp đồng lao động thời vụ hoặc thông báo lao động thời vụ, nội dung do Nương tự đặt ra, rồi đem các hợp đồng này về ký trực tiếp vào hợp đồng hoặc nhờ người làm thuê cho mình ký thay.

Khi người có nhu cầu tìm việc làm đến cơ sở của Nương thì Nương đưa cho ký vào hợp đồng, mỗi bên ký 2 bản, Nương giữ 1 bản còn người tìm việc làm giữ 1 bản, các hợp đồng này không có công chứng, chứng thực. Sau khi ký hợp đồng xong, những người tìm việc làm đưa tiền mặt cho Nương hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản Nương cung cấp.

Mỗi hợp đồng làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động là 48 triệu đồng, giao cọc trước 50%. Sau khi nhận tiền cọc, Nương hứa hẹn khoảng 10-20 ngày sẽ hoàn tất hợp đồng, thông báo kết quả cho những người tìm việc làm. Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2023-8/2024, Nương đã ký hợp đồng với 146 người và đều không hoàn tất hợp đồng như đã thỏa thuận, chiếm đoạt hơn 3,7 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân.

Cuối tháng 8-2024, những người tìm việc làm biết Nương không có thẩm quyền đưa người khác đi xuất khẩu lao động và chiếm đoạt tiền nên đã đến Cơ quan Công an trình báo.

Trong quá trình điều tra, Nương đã khắc phục khoảng 158 triệu đồng, số tiền còn lại phải bồi thường là hơn 3,6 tỉ đồng.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết