03/02/2016 - 10:21

LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Quân khu 9 và TP Cần Thơ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, Tượng đài Bác Hồ

 Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân và trao Huy hiệu Đảng

(CT)- Sáng 2-2-2016, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2016). Các đồng chí: Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, TP Cần Thơ qua các thời kỳ; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy; các tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và quận, huyện… đến dự.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng.  

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đọc diễn văn ôn lại truyền thống 86 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua 86 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, Đảng bộ TP Cần Thơ nói riêng, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Năm 2016, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thành phố tích cực triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai các giải pháp xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp. Các cấp, các ngành thành phố tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh kiến thiết đô thị và xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư tại thành phố; thực hiện tốt các giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư
Thành ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: ANH DŨNG 

Tại Lễ kỷ niệm, các đồng chí Thường trực Thành ủy đã trao Huy hiệu 65 năm, 60 năm và 55 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên; đại diện thế hệ trẻ thành phố phát biểu cảm tưởng hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, ra sức xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Quân khu 9 và TP Cần Thơ, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Tượng đài Bác Hồ tại công viên Bến Ninh Kiều.

Chiều cùng ngày, Quận ủy Ô Môn tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; Thường trực Quận ủy Ô Môn đã trao Huy hiệu 50 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 9 đảng viên.

 Cùng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên trong Đảng bộ Khối. Tại buổi lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, trưởng thành của các đảng viên; đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phấn đấu và cống hiến xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp cách mạng chung của Đảng.

 Cũng trong ngày 2-2-2016, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 14 đảng viên trong Đảng bộ Khối. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Nghị - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng thời mong các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất cách mạng, gương mẫu và tiên phong trong các phong trào thi đua tại địa phương, đơn vị, góp sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

ANH DŨNG - Q. THÁI

Chia sẻ bài viết