30/08/2019 - 14:20

Long trọng tổ chức Kỷ niệm 74 năm Cách Mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ 

* Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Tượng đài Bác Hồ

Lãnh đạo thành phố thắp hương lên Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

(CTO)- Sáng 30-8, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Các cán bộ lão thành cách mạng, Quý mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn; đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện; các chức sắc tôn giáo, dân tộc; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức thành phố đến dự.

Lãnh đạo thành phố dự Lễ viếng Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do và độc lập. Hòa chung khí thế đấu tranh cách mạng của cả nước, ngày 17-8-1945, Tỉnh ủy Cần Thơ đã đề ra kế hoạch khởi nghĩa trong toàn tỉnh. Ngày 26-8-1945, hàng chục nghìn người đã tập trung tại sân banh Cần Thơ dự cuộc mít tinh lớn, đồng thời ra mắt Ủy ban Dân tộc giải phóng tỉnh. Ngày 28-8-1945, Ủy ban hành chính Nam Bộ đã ra quyết định thành lập UBND tỉnh Cần Thơ do đồng chí Trần Văn Khéo làm Chủ tịch. Sự kiện chính trị trọng đại này góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách Mạng Tháng Tám năm 1945.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: ANH DŨNG

Sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước 30-4-1975, đến nay, qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, đây là dịp để Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ dâng hương lên Người, vui mừng báo cáo với Người những việc đã làm được như: kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng được đẩy mạnh đầu tư. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm thực hiện hiệu quả. Quốc phòng – an ninh giữ vững ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục mở rộng, vị thế thành phố ngày càng được nâng cao, tạo thế và lực mới cho thành phố phát triển và hội nhập. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: ANH DŨNG

Theo Chủ tịch UBND thành phố, từ nay đến hết năm 2019, là thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lấn thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Chủ tịch UBND thành phố mong muốn, các cấp ủy đảng, chính quyền, quân và dân thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2019 của Thành ủy. Trong đó, tập trung huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư trong và ngoài nước; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; thực hiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới; tăng cường quốc phòng, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên…

Tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Quốc Trung đã trao Huy hiệu 70 năm, 50 năm và 45 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên.

* Trước khi diễn ra buổi họp mặt, lãnh đạo Quân khu 9, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các sở, ban, ngành thành phố và quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, quận Cái Răng, huyện Phong Điền đã đến dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố và Tượng đài Bác Hồ.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết