18/11/2017 - 11:19

Long trọng khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII, năm 2017 

Quang cảnh Lễ khai mạc Ngày hội. Ảnh: DUY KHÔI 

(CT)- Tối 17-11-2017, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu long trọng khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII, năm 2017 (Ngày hội). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Với chủ đề: “Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”, lễ khai mạc được dàn dựng hoành tráng, ấn tượng, đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer; đồng thời gắn kết bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn. Qua đó, khắc họa đậm nét khối đoàn kết trong xây dựng quê hương, thể hiện bức tranh lao động sản xuất và đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc trên mảnh đất Bạc Liêu nói riêng và Nam bộ nói chung.

Ngày hội còn có chuỗi hoạt động: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, liên hoan văn hóa ẩm thực, triển lãm văn hóa, thể thao và du lịch, hội chợ, giao lưu biểu diễn nghệ thuật, thi đấu các môn thể thao dân tộc, trong đó đặc biệt là đua ghe Ngo.

Ngày hội có sự tham gia của 12 tỉnh thành Nam bộ, với khoảng 3.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ các phum, sóc. Việc tổ chức ngày hội đáp ứng yêu cầu giữ gìn và sáng tạo văn hóa từng địa bàn, thắt chặt tình đoàn kết trong phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Ngày hội sẽ bế mạc vào tối 19-11.

TP

Chia sẻ bài viết