17/08/2026 - 07:36

Lòng tin đặt không đúng chỗ 

Từ cuối tháng 7 đến nay, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án nghiêm khắc. Qua các vụ việc cho thấy, thủ đoạn tội phạm này ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, trong khi bị hại quá mất cảnh giác, không tìm hiểu sự việc kỹ càng, tin vào những lời hứa hẹn đường mật và tham lợi trước mắt mà sập bẫy lừa.

Các bị cáo Trương Quang Anh Đức (ngồi) và Trần Nguyễn Duy Phương trong phần thẩm vấn tại tòa

Lừa đảo hàng trăm người, thu lợi bất chính trên 6,4 tỉ đồng

Không có nghề nghiệp ổn định, do cần tiền tiêu xài nên Trương Quang Anh Đức (26 tuổi, ngụ phường Hưng Phú) có ý định chiếm đoạt tài sản người khác. Đức tìm hiểu hình thức mua hàng thông qua vay trả góp tại các công ty tài chính, sau đó làm quen nhiều sinh viên và người lao động ở thành phố, giới thiệu là nhân viên, đang chạy doanh số bán hàng. Đức thuyết phục những người này đứng tên ký hợp đồng vay mua hàng trả góp, hứa vài ngày hợp đồng tự động hủy và trả thù lao 400.000 đồng/hồ sơ; nếu giới thiệu thêm người, sẽ nhận 150.000-200.000 đồng/hồ sơ. Tin lời, hàng trăm người đã ký hợp đồng, nhận sản phẩm rồi giao lại cho Đức và Đức đem bán lấy tiền.

Đức còn cấu kết với Trần Nguyễn Duy Phương (37 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) rút trực tiếp tiền giải ngân thay vì nhận hàng hóa. Các bị cáo lập hồ sơ tín dụng không đúng với nhu cầu vay thực tế nhằm hợp thức hóa việc giải ngân, tiền chuyển vào tài khoản của Phương, rồi chia nhau... Bằng thủ đoạn nêu trên, các bị cáo làm phát sinh trên 360 hợp đồng tín dụng tại 4 công ty tài chính, chiếm đoạt trên 6,4 tỉ đồng. Nhiều người vì nghe lời Đức, không tìm hiểu kỹ càng nên bị lợi dụng, mang gánh nặng nợ nần từ các khoản vay…

Vụ việc được xét xử vào cuối tháng 7. Các bị cáo biện bạch “biết sai nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên làm liều”. Theo Hội đồng xét xử, hành vi các bị cáo trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của các công ty tài chính, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản, ảnh hưởng xấu đến hoạt động tín dụng tiêu dùng, trật tự quản lý kinh tế… Trả giá cho sự gian dối, xem thường pháp luật, Đức lãnh án 15 năm tù, Phương 12 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cả tin nên nhiều nạn nhân sập bẫy

Cũng vì tin vào những lời hứa hẹn, hơn 60 người ở phường Ngã Năm bị chủ hụi Dương Thị Cẩm Loan (45 tuổi) giựt gần 2 tỉ đồng. Chơi hụi nhưng các bị hại không biết chơi với ai, hụi thật sự bao nhiêu chân, không tham gia khui hụi, đến kỳ thì đóng tiền theo lời chủ hụi thông báo. Dựa vào sự mất cảnh giác này, Loan đưa ra thông tin gian dối để tự ý hốt phần hụi đó, hoặc hốt phần hụi bằng tên khống (không có người chơi thật), tự ý bán phần hụi cho người khác, lập hụi khống rồi đem bán… để lấy tiền trả nợ vay, tiêu xài.

Tại tòa, các bị hại rất bức xúc vì chơi hụi để dành dụm tiền, đâu ngờ bị mất trắng, yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc theo quy định. Sau khi cân nhắc, Hội đồng xét xử tuyên phạt Loan 13 năm tù, buộc khắc phục hậu quả cho bị hại.

Không nghề nghiệp mà bản thân đang thiếu nợ, nhưng Phạm Minh Triết (42 tuổi, ngụ phường Phước Thới) hay “nổ” có quyền sử dụng đất, quen biết rộng nên có khả năng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất… một cách dễ dàng.

Để tạo lòng tin, Triết lên mạng xã hội đặt làm giả nhiều tài liệu liên quan, rồi sử dụng để thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc hứa hẹn thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất với nhiều bị hại trên địa bàn thành phố. Các bị hại tin tưởng đưa tiền để Triết làm cho nhanh, đến khi một số bị hại nghi ngờ giấy tờ giả báo công an thì sự việc đã rồi, hơn 3,8 tỉ đồng bị bốc hơi theo Triết.

Trong vụ án này, chính sự sơ hở, mất cảnh giác và thiếu hiểu biết của người liên quan đã góp phần tạo điều kiện cho đối tượng hoạt động. Bị hại M.T cho biết, sổ đỏ Triết đưa cho ông xem, bằng mắt thường không thể biết là giả, khi mua đất ông M.T có xuống coi nhưng sau này mới biết là đất của gia đình bị cáo. Khi sự thật được phơi bày, ông mới vỡ lẽ…

Đầu tháng 8, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt Triết 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Về phần bồi thường, Triết hứa sẽ khắc phục nhưng chưa biết bằng cách nào…

Theo Công an TP Cần Thơ, hiện nay tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố còn diễn biến khá phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý nhiều vụ lừa đảo giá trị lớn, phần lớn các vụ việc xuất phát từ sự mất cảnh giác của người dân, như: dễ dãi đưa tiền nhờ xin việc làm, góp vốn mua đất, cho vay đáo hạn ngân hàng… rồi bị chiếm đoạt. Để tránh trở thành nạn nhân, trong các mối quan hệ, giao dịch, làm ăn, người dân cần tìm hiểu kỹ càng các thông tin liên quan, không nên quá cả tin mà mang họa vào thân.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH 

Chia sẻ bài viết